Kịp thời giải quyết các vụ việc an ninh, khiếu nại liên quan đến GPMB

Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cùng dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, các ban, ngành vào cuộc mạnh mẽ hơn để chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh biên giới, bờ biển, an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, các ban, ngành vào cuộc mạnh mẽ hơn để chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh biên giới, bờ biển, an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông, công tác giữ gìn ANTT, TTATXH trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, nhất là giải quyết các vấn đề khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, không để hình thành điểm nóng; chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo TTXH và TTATGT.

2 năm qua, toàn tỉnh xẩy ra 1.216 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 38 người, bị thương 297 người, thiệt hại tài sản khoảng 89 tỷ đồng; tỷ lệ điều tra, khám phá án vượt chỉ tiêu đề ra, các vụ việc phức tạp tại cơ sở được giải quyết kịp thời, tội phạm hình sự và tai nạn giao thông được kiềm chế và làm giảm rõ rệt; đã điều tra, khám phá 948 vụ, bắt 1497 đối tượng; triệt phá 157 ổ nhóm, 513 đối tượng chuyên cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… thu hồi tài sản trị giá khoảng 12 tỷ đồng; bắt giữ 611 vụ, 2.468 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 2,4 tỷ đồng, trong đó có một số công chức Nhà nước tham gia; phát hiện bắt giữ 394 vụ, 472 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, môi trường, thu giữ tài sản, hàng hóa tổng trị giá trên 32,5 tỷ đồng...

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: việc giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm về hoạt động của các loại tội phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, còn có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, để các loại đối tượng, tội phạm lợi dụng hoạt động; công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng có lúc, có nơi chưa kịp thời; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa tự giác trong tố giác và đấu tranh với vi phạm, tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh, trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, các ban, ngành vào cuộc mạnh mẽ hơn để chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh biên giới, bờ biển, an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên khoáng sản; đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xã hội và TTATGT trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast