Kỳ Anh mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh vừa tổ chức sơ kết 3 tháng đảm bảo ANTT và triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết nguyên đán. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Tân dự, chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu huyện Kỳ Anh chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự ATGT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu huyện Kỳ Anh chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự ATGT

Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2013, trên địa bàn huyện Kỳ Anh xẩy ra 46 vụ phạm pháp hình sự làm chết 1 người và bị thương 12 người. Tình trạng cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích có dấu hiệu tăng, hành vi liều lĩnh manh động hơn. Các đối tượng trộm cắp vật liệu xây dựng của một số nhà thầu đang thi công công trường, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng.

Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường vẫn xẩy ra nhiều. Nổi lên là các nhóm hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chúng từ, nhất là hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đất, cát trái phép diễn biến phức tạp...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân yêu cầu huyện Kỳ Anh chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự ATGT, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể; đặc biệt, cần phối hợp với các phòng chức năng tập trung truy quét các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Lực lượng công an các cấp phải thường xuyên bám địa bàn để tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời tiến hành điều tra, khám phá, làm rõ các vụ án trọng điểm...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast