Làm rõ lái ô tô điều khiển phương tiện bỏ trốn sau khi gây tai nạn

(Baohatinh.vn) - Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị đã điều tra làm rõ lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông lúc 0h30’ ngày 30/8, tại thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

lam ro lai o to dieu khien phuong tien bo tron sau khi gay tai nan

Vợ chồng Hoàng Xuân Thủy, Trương Thị Nguyệt tại Công an Nghi Xuân. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 3h00’ ngày 30/8, tại km 472+940 đường QL1A thuộc địa phận thôn 5, xã Xuân Lĩnh, xe mô tô BKS 38N1-019.33 do ông Phan Văn Vinh (SN 1958, ở thôn Bắc Sơn, xã Xuân Viên), chở theo sau anh Lê Duy Lục (SN 1971, ở thôn Nam Sơn, xã Xuân Viên) bị một chiếc ô tô đâm từ phía sau.

Sau khi va chạm, lái xe gây tai nạn đã điều khiển ô tô chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc ông Vinh bị thương, anh Lục trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã khẩn trương điều động lực lượng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành các bước điều tra.

lam ro lai o to dieu khien phuong tien bo tron sau khi gay tai nan

Chiếc xe tải gây tai nạn

Đến 12h00’ ngày 3/9, Công an huyện Nghi Xuân đã xác định được chiếc xe gây tai nạn mang BKS 37C-046.16, do Hoàng Xuân Thủy điều khiển, trên xe cùng vợ là Trương Thị Nguyệt (SN 1962, trú tại khối 13, P. Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An).

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast