Làm rõ vụ trộm tài sản trên 100 triệu đồng tại khách sạn Hoa Đô – Nghi Xuân

Ngày 5/4/2010 Thượng tá Phan Văn Đán – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Công an Nghi Xuân khởi tố vụ án hình sự, bắt 4 đối tượng về tội trộm cắp tài sản tại KS Hoa Đô.

Đêm 29/3/2010 vợ chồng anh Phùng Mạnh Lợi, chị Hoàng Thị Mến ở số nhà 77, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội thuê phòng nghỉ ở Khách sạn Hoa Đô, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), bị kẻ gian cạy cửa phòng, lấy trộm 47 triệu đồng tiền mặt, 1lắc vàng 10 chỉ, 1 dây chuyền 5 chỉ, 1 nhẫn 2 chỉ và 2 điện thoại di động, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện đã phân công điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm phối hợp kịp thời tiến hành điều tra làm rõ. Bằng nghiệp vụ sắc bén, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn, ngày 1/4/2010, Công an Nghi Xuân đã làm rõ ổ nhóm nghi vấn gồm: Lê Viết Tiệp (1985) thường trú ở Xuân An, Nghi Xuân; Nguyễn Anh Tuấn (1989) trú ở thị trấn Nghi Xuân; Hồ Thanh Bình (1988); Trần Đình Duy (1992) đều thường trú ở Xuân Giang, Nghi Xuân là những đối tượng có liên quan đến vụ án.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, 4 đối tượng khai nhận đã gây ra vụ trộm tài sản nói trên, Công an Nghi Xuân đã thu hồi 25 triệu tiền mặt và toàn bộ số vàng, điện thoại di động là tang vật của vụ án. Hiện Công an Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast