Lâm tặc chém trọng thương kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang

Vào khoảng 21h, ngày 28/2/2010, tại cổng Trạm kiểm lâm Hòa Hảo,( đóng tại Đập đá Hàn, xóm 5, xã Hòa Hải, thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang,Hà Tĩnh), một nhóm lâm tặc đã trắng trợn lao vào chém và đánh trọng thương một kiểm lâm viên đang làm nhiệm vụ.

Anh Lam đang được điều trị tại BV Đa khoa Hương Khê
Anh Lam đang được điều trị tại BV Đa khoa Hương Khê

Nạn nhân bị đánh, chém trọng thương là anh Nguyễn Song Lam(sinh năm 1958) đang gác rừng tại đây. Theo nạn nhân kể lại, đêm 28/2(Đêm rằm tháng giêng) anh Lam cùng với Kĩ sư Trần Bính Tự(sinh năm 1962), được giao nhiệm vụ canh giữ một số lượng gỗ mới thu được của lâm tặc đang để trong trạm. Khi anh Lam đang đi kiểm tra xung quanh trạm thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng( chưa rõ họ tên), kẻ cầm kiếm, cầm dao, kẻ cầm chai bia xông vào đồng loạt đánh hội đồng nạn nhân. Vì không kịp trở tay, anh lam bị nhóm lâm tặc này đánh gục ngay tại chổ.

Phát hiện đồng nghiệp bị đánh, anh Trần Bính Tự chạy ra khỏi phòng trực tri hô cầu cứu những người xung quanh. Nhóm côn đồ này lên xe máy tháo chạy. Nạn nhân được những người dân tốt bụng ở gần đó và anh Tự cõng vào trong trạm. Được tin báo, các Y bác sĩ quân y Đồn biên phòng 569, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh kịp thời sơ cứu. Sau đó, đích thân Trung tá Trần Mạnh Hùng- Đồn trưởng đã lái xe đưa nạn nhân đến BV đa khoa Hương Khê cấp cứu. Hiện nạn nhân đang nằm điều trị tại BVĐK Hương Khê với nhiều vết thương ở đầu, mặt, vùng mắt thâm quầng và chấn thương ở chân, cột sống.

Hiện cơ quan Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra, truy lùng nhóm lâm tặc kể trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast