Lâm tặc đâm thủng ngực cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

Trong lúc đang lập biên bản hiện trường, bất ngờ một trong 3 đối tượng phá rừng đã cầm dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh Võ Tá Hương, cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) làm anh Hương gục ngay tại chỗ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn tiến hành tuần tra kiểm soát và tổ chức truy quét tình trạng chặt phá, buôn bán, vận chuyển và khai thác lâm sản trái phép trong lâm phần mà đơn vị quản lý.

Chiều ngày 22/1, trong lúc đang tổ chức truy quét tại tiểu khu 254 thuộc địa phận xã Hương Trạch (Hương Khê), tổ tuần tra phát hiện 3 đối tượng sử dụng cưa xăng xẻ gỗ. Trong khi tổ tuần tra đang tiến hành lập biên bản hiện trường thì một trong 3 đối tượng đã cầm dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh Võ Tá Hương, cán bộ Trạm bảo vệ rừng số 4 làm anh Hương gục tại chỗ. Ngay sau đó tên này đã bỏ trốn, 2 đối tượng còn lại đã bị tạm giữ.

Anh Võ Tá Hương đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe hiện rất yếu
Anh Võ Tá Hương đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe hiện rất yếu

Anh Võ Tá Hương đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Theo kết luận của bác sỹ, anh Hương bị đâm vào ngực trái, vết đâm xuyên qua xương sườn số 4 và số 5 dẫn đến máu tràn màng phổi. Hiện anh Hương đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

2 đối tượng trong nhóm phá rừng bị tạm giữ là Nguyễn Văn Huệ và Lê Minh Tiềm đều ở xóm Tân Đức, xã Hướng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Đối tượng đâm anh Hương trọng thương đang bỏ trốn là Đinh Quốc Tuấn cũng trú tại xã Hướng Hóa.

Hiện, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Đồn Công an Tân Ấp (Quảng Bình) đang khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast