Lao mình xuống dòng nước lũ cứu sống em nhỏ

(Baohatinh.vn) - Trong lúc đi chơi, em Đặng Quốc Vinh (SN 2003, học sinh Trường THCS Hồng Tân, huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) bất ngờ nghe tiếng kêu cứu, liền lao mình xuống dòng nước dữ cứu sống một em nhỏ.

lao minh xuong dong nuoc lu cuu song em nho

Nam sinh Đặng Quốc Vinh lúc ngồi học ở nhà.

Vào khoảng 12h trưa 16/10, 2 em nhỏ là Nguyễn Thị Lan (9 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (8 tuổi) cùng trú tại xã Phù Lưu (Lộc Hà) đi xe đạp trên trục đường liên xã Hồng – Thụ. Do nước lũ tràn về chảy xiết khiến 2 em cùng xe ngã xuống đường, Phương bị dòng nước đẩy ra xa, còn Lan chới với bên mép đường kêu cứu.

Khi đang đứng xem một số người dân đánh cá, Vinh nghe tiếng kêu cứu bèn chạy tới và phát hiện phía xa có em nhỏ đang bị nước lũ cuốn liền lao xuống cứu em Phương lên bờ; sau đó đưa 2 em băng qua đoạn đường ngập nước để về nhà.

Được biết, nam sinh Đặng Quốc Vinh không chỉ có hành động dũng cảm, mà em còn là học sinh ngoan hiền, nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast