Lập kế hoạch hành động, có giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo TT-ATGT

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/2, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình trật tự ATGT 2 tháng đầu năm, bàn giải pháp trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

2 tháng đầu năm 2014 (16/12/2013 – 15/2/2014), TNGT trên toàn quốc có nhiều diễn biến phức tạp. Toàn quốc xẩy ra 4.834 vụ TNGT, làm chết 1.818 người, bị thương 4.741 người; so với cùng kỳ năm 2013 giảm 839 vụ (-14,79%), giảm 107 người chết (-5,56%), giảm 1.057 người bị thương (-18,23%). TNGT đường bộ xẩy ra 1.998 vụ, làm chết 1.773 người, bị thương 1.315 người; so với cùng kỳ giảm 47 vụ, giảm 110 người chết, tăng 24 người bị thương. Đường sắt xẩy ra 33 vụ, làm chết 32 người, bị thương 10 người; so với cùng kỳ không tăng, không giảm. Đường thủy xẩy ra 14 vụ, làm chết 13 người, bị thương 1 người; so với cùng kỳ tăng 2 vụ, tăng 3 người chết.

Về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 2 tháng đầu năm có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ, số người chết và bị thương vì TNGT tiếp tục giảm, đặc biệt TNGT trong 9 ngày tết Nguyên đán Giáp Ngọ giảm cả 3 tiêu chí và không có vụ TNGT nào đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng. Trách nhiệm của người thực thi công vụ được nâng cao, bước đầu thiết lập lại trật tự kỷ cương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên phạm vi cả nước.

Thời gian tới, Ban ATGT Hà Tĩnh tập trung tăng cường thực hiện chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng xe”; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đảm bảo ATGT trên những tuyến đường vừa thi công vừa khai thác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, tập trung xử lý mạnh vi phạm về vận tải khách và vận tải hàng hóa; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT.

Tại Hà Tĩnh, trong 2 tháng đầu năm 2014 xẩy ra 39 vụ TNGT, làm chết 34 người, bị thương 34 người; so với cùng kỳ giảm 21 vụ (-35%), giảm 8 người chết (-19%), giảm 14 người bị thương (-29%). Có 5 địa phương TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí gồm: Kỳ Anh, Can Lộc, thị xã Hồng, Nghi Xuân và Hương Sơn. Trong khi đó, Cẩm Xuyên TNGT tăng trên cả 3 tiêu chí; Đức Thọ, Lộc Hà, Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Khê tăng cả người chết và bị thương do TNGT. Lượng Công an toàn tỉnh đã xử lý 8.989 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền trên 4 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố phải lập kế hoạch hành động, có giải pháp cụ thể để triển khai công tác đảm bảo ATGT trong tháng 3, quý II/ 2014 và thời gian tiếp theo.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng xe”, coi trọng 2 vấn đề trọng tâm là quản lý và ý thức về trật tự ATGT; làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong quản lý nhà nước về GTVT và trách nhiệm của chủ phương tiện khi để xảy ra TNGT. Phấn đấu trong năm 2014 giảm số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương xuống 10% so với năm 2013.

Về hoạt động vận tải hành khách, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng CSGT, Thanh tra Giao thông tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn trên các tuyến quốc lộ nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp chở quá khách, vi phạm tốc độ…; đồng thời yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm kiểm tra việc sử dụng ma túy đối với các lái xe containe, xe khách, xe tải nặng trên địa bàn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến đồng bào và các nạn nhân tử vong do vụ sập cầu treo làm 8 người chết và hơn 30 người bị thương tại tỉnh Lai Châu.

Được biết, trong sáng nay, Chính phủ đã điều 2 máy bay trực thăng chở đội ngũ y, bác sỹ giỏi tại các bệnh viện Việt Đức, 108, Bạch Mai đến tỉnh Lai Châu để hỗ trợ đội ngũ y, bác sỹ địa phương cấp cứu, chữa trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ sập cầu treo hôm qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast