Liên tiếp lập công trong tấn công, truy quét tội phạm

Trong khoảng một tuần trở lại nay, Công an thành phố Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự tạo đà tấn công cho đợt ra quân cao điểm trấn áp các loại tội phạm bảo vệ ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn…

Công an TP Hà Tĩnh:

Khoảng 15h30’, ngày 17/12/2011, tại một quán kinh doanh Internet ở khối phố 1, Phường Thạch Quý, một nhóm 4 người ỏ phường Thạch Quý gồm: Võ Tá Chiến (SN 1990), Trần Hậu Linh (SN 1986), Trần Hậu Thảo (SN 1990), Trần Hậu Cương (SN 1983) bị một nhóm thanh niên đi trên 02 xe taxi, bịt mặt bằng khẩu trang dùng đao dài, kiếm xông vào chém. Hậu quả là anh Võ Tá Chiến bị chém 1 nhát vào vùng lưng, 1 nhát vào vùng bắp tay phải, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, số còn lại đều bị thương. Nhận được tin báo, Công an thành phố đã tổ chức tiến hành các biện pháp điều tra, đến khoảng 03h ngày 18/12/2011 đã làm rõ và bắt giữ: 6 đối tượng gồm: Trần Xuân Hiệp (SN 1994), Nguyễn Mai Linh (SN 1990), Nguyễn Mai Quyết (SN 1992), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1993) đều ở phường Tân Giang, Trần Hữu Hiếu (SN1993), Trịnh Văn Nam (SN 1994) đều ở phường Thạch Quý. Công an Tp cũng đã tiến hành thu giữ 03 đao tự chế dài khoảng 1,2m-1,4m và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Một số đối tượng tham gia vụ đâm chém bị triệu tập tại công an Tp Hà Tĩnh ảnh: Đình Vũ

Một số đối tượng tham gia vụ đâm chém bị triệu tập tại công an Tp Hà Tĩnh ảnh: Đình Vũ

Trước đó, ngày 15/12/2011, Công an Thành phố cũng đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN: 1973) trú tại khối phố 1, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh là cán bộ Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo xác minh ban đầu, từ năm 2010 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Trúc đã lừa đảo, huy động vốn trái phép, vay vốn ngân hàng, kinh doanh bất động sản… chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh với số tiền 6.450.000.000đ (Sáu tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng) và vay vốn, dư nợ ngân hàng 4 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán. Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trên đây chỉ là 2 trong số 11 vụ, việc phạm pháp hình sự được công an Thành phố phát hiện, làm rõ trong một tuần đầu ra quân cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ ANTT trước, trong, sau tết nguyên đán Nhâm Thìn. Được biết, để chuẩ bị cho đợt ra quân lần này, Công an Thành phố đã thành lập một tổ công tác đặc biệt gồm 31 đồng chí do một Phó Trưởng Công an thàh phố trực tiếp chỉ huy. Tổ công tác đắc biệt này tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, mật phục đã phát hiện bắt giữ: 03 vụ - 10 đối tượng đánh bạc, 02 vụ - 02 đối tượng ghi đề tư, thu giữ 4,800,000đ; 02 vụ - 03 đối tượng tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 01 vụ 06 đối tượng cố ý gây thương tích, 01 vụ buôn bán hàng nhập khẩu trái phép. Hiện Công an Thành phố đã khởi tố điều tra 5 vụ-5 bị can gồm: 2 vụ - 2 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số thiệt hại gần 10 tỷ đồng; 2 vu – 2 bị can về tội “ Trộm cắp tài sản”; 1 vụ - 1 bị can về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, trái phép chất ma túy”… Cũng trong thừi gian trên, đơn vị đã kết hợp với lực lượng Quản lý đô thị ra quân giải tỏa hàng lang ATGT và tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát cơ động phát hiện xử lý 495 trường hợp vi phạm ATGT phạt tiền 127,5 triệu đồng…

Công an Thành phố diễu hành ra quân tấn công, truy quét tội phạm Ảnh: GN

Công an Thành phố diễu hành ra quân tấn công, truy quét tội phạm

Ảnh: GN

Thượng tá Nguyễn Văn Tương- Phó Trưởng công an Tp Hà Tĩnh cho biết: thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động tối đa mọi lực lượng phương tiện, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, phát hiện các tổ chức, băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn Thành phố để đấu tranh. Công an Thành phố cũng đã phân công cụ thể, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã đồng loạt ra quân triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh chống các thế lực phản động, tội phạm hình sự hoạt động có tính chất “xã hội đen”, các tụ điểm buôn bán các chất ma túy, các đối tượng sản xuất, buôn bán, sử dụng các loại pháo, thả đèn trời; các đối tượng đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng…

Đơn vị cũng sẽ tập trung và các địa bàn, tuyến trọng điểm như: bệnh viện, các trung tâm thương mại, công viên, quốc lộ 1A, đường tránh Thành phố Hà Tĩnh… Đồng thời chỉ đạo, phối hợp với công an các phường, xã tăng cưòng công tác quản lý nhân khầu, tạm trú, tạm vắng, tăng cường công tác PCCC… Đặc biệt, công an thành phố sẽ tham mưu giúp cấp ủy chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn sự ổn định ANCT, TTATXH trong thời gian tiếp theo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast