Liên tiếp xét xử lưu động các đối tượng buôn bán hàng cấm

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (10/2), tại hội trường UBND thị trấn Nghèn, TAND huyện Can Lộc tổ chức phiên tòa lưu động điển hình xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Luân về tội “buôn bán hàng cấm”.

Liên tiếp xét xử lưu động các đối tượng buôn bán hàng cấm ảnh 1
TAND huyện Can Lộc đã tuyên phạt Nguyễn Thành Luân 20 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 31/12/2014, tại khu vực cầu Già (xã Thạch Liên, Thạch Hà), Phòng PC46 (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã mật phục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1995, trú tại khối 7, thị trấn Nghèn) mua của Thái Đình Đại (trú tại xã Xuân Lộc, Can Lộc, hiện đang bỏ trốn) 27 hộp pháo nổ do Trung Quốc sản xuất có khối lượng 36 kg, với giá 900.000/hộp để mang đi bán cho người khác với thỏa thuận trước là 1 triệu đồng/hộp. Khi hai bên đang giao nhận hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang và thu giữ vật chứng.

Tại phiên tòa, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Thành Luân đã thành khẩn khai báo và cúi đầu nhận tội.

Căn cứ vào Khoản 1, điều 155 Bộ Luật Hình sự, TAND huyện Can Lộc đã tuyên phạt Nguyễn Thành Luân 20 tháng tù giam.

* Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh cũng vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Kỳ Lợi, xét xử đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1993, ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh) về tội "buôn bán hàng cấm".

Liên tiếp xét xử lưu động các đối tượng buôn bán hàng cấm ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh: Do biết gần Tết nguyên đán Ất Mùi nhu cầu tiêu thụ pháo nổ cao nên tối ngày 28/12/2014, Nguyễn Thành Trung bắt xe khách ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) mua hàng về bán kiếm lời.

Sáng ngày 29/12/2014, Trung đến bến xe TP Móng Cái, gặp một người đàn ông chạy xe ôm. Sau khi trao đổi, người đàn ông đó đưa Trung đến một cửa hàng tạp hóa gần khu vực bến xe để mua 15 hộp pháo hoa với giá 15 triệu đồng; sau đó, Trung bắt xe mang về Kỳ Anh.

14 giờ ngày 30/12/2014, khi Trung đang dùng xe máy Exciter mang biển kiểm soát 38K1-19205 vận chuyển pháo đi tiêu thụ trên địa bàn thị trấn Kỳ Anh thì bị cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cùng Công an huyện Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 15 hộp pháo hoa (trọng lượng trên 25kg có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc), 1 xe máy và một số tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung về tội "buôn bán hàng cầm".

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 15 tháng tù giam.

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast