“Mã hóa” ma túy thành quà biếu để nhập khẩu từ Braxin về Việt Nam

Đối tượng tên N.T.H.A, quốc tịch Việt làm thủ tục hải quan lô hàng dưới hình thức quà biếu để nhập khẩu trái phép ma tuý từ Braxin về Việt Nam.

Chiều ngày 4- 2,Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị này và Đội Kiểm soát Phòng chống ma tuý thuộc Cục Hải quan TP HCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Ban 389 Quốc gia đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, phát hiện và bắt giữ nữ đối tượng tên N.T.H.A, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại quận 8, TPHCM làm thủ tục hải quan lô hàng dưới hình thức quà biếu để nhập khẩu trái phép ma tuý từ Braxin về Việt Nam.

“Mã hóa” ma túy thành quà biếu để nhập khẩu từ Braxin về Việt Nam ảnh 1
“Mã hóa” ma túy thành quà biếu để nhập khẩu từ Braxin về Việt Nam ảnh 2
“Mã hóa” ma túy thành quà biếu để nhập khẩu từ Braxin về Việt Nam ảnh 3

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan và các lực lượng chức năng đã phát hiện 1,84 kg Cocain, trị giá hơn 5 tỷ đồng được cất giấu tinh vi trong 4 tượng con chim đại bàng bằng đá tự nhiên, với thủ đoạn khoan rỗng ruột các tượng, nhét ma tuý bên trong sau đó gia công lại như mới đựng trong các thùng sắt chứa đựng hàng trăm bức tượng hình chim nhằm qua mặt lực lượng hải quan để thông quan. Cơ quan hải quan phải sử dụng máy cắt, khoan đá phá vỡ các bức tượng mới phát hiện được.

“Mã hóa” ma túy thành quà biếu để nhập khẩu từ Braxin về Việt Nam ảnh 4
“Mã hóa” ma túy thành quà biếu để nhập khẩu từ Braxin về Việt Nam ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây, ổ nhóm và bắt giữ kịp thời các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo cand.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast