Máu côn đồ đổi 29 năm tù

Tại xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên), Toà án nhân dân tỉnh vừa xét xử lưu động công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo về “tội giết người”.

2 đối tượng trước vành móng ngựa
2 đối tượng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 16h ngày 30/4/2013, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, thuộc xóm 1 xã Cẩm Mỹ, Nguyễn Doãn Căn, sinh năm 1988, trú tại xã Cẩm Mỹ, đã gây gỗ đánh anh Hoàng Văn Công.

Cùng lúc đó, Nguyễn Hữu Hoàng, sinh năm 1987, trú tại xã Cẩm Thành, đang ăn uống với bạn bè, thấy Căn đang xô xát với Công thì chạy tới dùng chân phải đá mạnh vào mạng sườn bên phải Công, làm Công ngã ngửa phía sau.

Khi Công đang lom khom đứng dậy thì Căn cầm cốc thuỷ tinh đánh mạnh vào phía sau đầu làm Công bị trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Căn cứ bản cáo trạng, những chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Doãn Căn 16 năm tù giam và Nguyễn Hữu Hoàng 13 năm tù giam về tội giết người và cố ý gây thương

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 98,77 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast