Một ngày bắt 3 vụ tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép

(Baohatinh.vn) - Thực hiện đợt cao điểm trấn công quy quét tội phạm, trong ngày 12/12, Công an thành phố Hà Tĩnh đã bắt 3 vụ, 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Một ngày bắt 3 vụ tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép ảnh 1

Các đối tượng: Lý, Anh, Quốc cùng tang vật vụ án

Khoảng 21h20 ngày 12/12, lực lượng công an đã ập vào phòng 305 - Khách sạn Khánh Huyền (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) bắt quả tang 3 đối tượng: Trần Minh Lý (SN 1993), trú tại phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh), Trần Thế Anh (SN 1989) và Trần Khánh Quốc (SN 1991), đều trú tại xã Thạch Đài (Thạch Hà) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 4,9849 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bộ sử dụng ma túy đá và một số tang vật liên quan.

Khai nhận tại cơ quan công an, các đối tượng Lý, Anh, Quốc bàn nhau mua ma túy với số lượng lớn của một đối tượng khác trên địa bàn để vừa sử dụng vừa chia nhỏ bán cho các con nghiện khác.

Được biết, trước đó 2 ngày, Anh và Lý vừa bị Công an thành phố bắt quả tang và xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào hồi 16h cùng ngày, trên đường Trần Phú, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh), Công an thành phố Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Trần Xuân Đăng (SN 1988), trú tại thị trấn Hương Khê (Hương Khê) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét trên người đối tượng, công an thu giữ được 1 gói hê-rô-in có trọng lượng 0,3985gam.

Trần Xuân Đăng khai nhận, đối tượng đi từ thị trấn Hương Khê về thành phố Hà Tĩnh để mua ma túy nhưnng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh), lực lượng trinh sát Công an thành phố Hà Tĩnh cũng đã bắt quả tang Trần Mạnh Cường (SN 1995), trú tại tổ 1, phường Tân Giang đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Hiện Công an Thành phố đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast