Một tháng xử lý hơn 6.600 trường hợp vi phạm ATGT

Qua một tháng triển khai thực thực hiện tháng an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đã phát hiện, lập biên, xử lý hơn 6.600 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt 1,6 tỷ đồng nộp kho bạc Nhà nước.

Hiện trường một vụ tai nạn (Ảnh minh hoạ). Nguồn: Laodong.com.vn

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng; chở vật liệu cồng kềnh…Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả.

Mặc dù công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhưng trong thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xẩy ra tại một số địa bàn Kỳ Anh, Hương Sơn, Cẩm Xuyên; T.P Hà Tĩnh. Theo số liếu thống kê, 9 tháng toàn tỉnh Hà Tĩnh xẩy ra 14 vụ tai nạn, làm 17 người chết và 13 người bị thương thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2008 tăng 4 vụ, 8 người chết, 11 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do uống rượu bia khi tham gia giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast