Mua bán và tàng trữ 103,6 kg pháo, lĩnh 42 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/1, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Lê Anh Dũng (SN 1974, trú tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội “buôn bán hàng cấm”.

Mua bán và tàng trữ 103,6 kg pháo, lĩnh 42 tháng tù ảnh 1

Đối tượng Lê Anh Dũng nghe toà tuyên phạt

Đầu tháng 9/2014, Lê Anh Dũng đến cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) làm ăn buôn bán và gặp người đàn ông Lào tên là Siêu Lừ và nhờ người này mua cho mình một số loại pháo như: pháo gụ, pháo thăng thiên để về bán lại kiếm lời và sử dụng.

Dũng đã đưa cho Siêu Lừ 12 triệu đồng và 3 ngày sau thì nhận được từ Siêu Lừ 103,6kg pháo gồm: 24 quả pháo hoa nổ hình cầu, 20 hộp pháo loại 9 quả/hộp, 23 hộp pháo loại 36 quả/hộp và 37 quả pháo hoa nổ hình trụ.

Dũng đưa toàn bộ pháo nói trên về nhà tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cất giấu, sau đó gửi nhờ tại tại một phòng trọ của khu tập thể Trường THCS Sơn Tây.

Nhờ tin báo của quần chúng nhân dân, đến khoảng 20h30 phút ngày 9/12/2014, Công an huyện Hương Sơn, Trạm Biên phòng cổng B - KKT Cầu Treo và Công an xã Sơn Tây phát hiện và thu giữ số pháo nói trên.

Sau khi biết tin, Lê Anh Dũng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 155, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt bị cáo 42 tháng tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast