Mua điện thoại, linh kiện "lậu" từ Móng Cái về bán kiếm lời

(Baohatinh.vn) - Lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô chở lượng lớn điện thoại, linh phụ kiện điện thoại nhưng không có giấy tờ hợp lệ.

mua dien thoai linh kien lau tu mong cai ve ban kiem loi

Kiểm đếm hàng vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số hàng trên xe ô tô BKS 38A-12816 do Tài xế Nguyễn Văn Hán (SN 1983, ở Đức Yên, Đức Thọ) điều khiển, gồm: 35 chiếc điện thoại, 480 sạc điện thoại, 587 màn hình điện thoại các loại; 1247 tấm dán kính cường lực, 84 tấm kính màn hình điện thoại; 28 chiếc USB và một số linh, phụ kiện khác. Toàn bộ số hàng không có bất kỳ giấy tờ gì liên quan.

mua dien thoai linh kien lau tu mong cai ve ban kiem loi

Theo trình bày của anh Hán, số hàng trên được mua tại khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), rồi vận chuyển từ Đức Thọ lên địa bàn Hương Sơn bán kiếm lời.

* Hồi 19h30" tối 3/1, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt tại nhà Thái Thị Hoài Thư (SN 1987, thôn Phan Định, xã Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang tàng trữ lượng lớn pháo nổ.

mua dien thoai linh kien lau tu mong cai ve ban kiem loi

Thái Thị Hoài Thư cùng số pháo cất giữ tại nhà

Tang vật thu giữ gồm 3 hộp pháo hoa thăng thiên (loại 36 quả), 22 gói pháo bi với tổng trọng lượng 10 kg.

Tại Công an huyện Hương Sơn, bước đầu Thư khai nhận mua số pháo trên hết 12.360.000 đồng vào ngày 02/01/2017 của một nam thanh niên không rõ địa chỉ tại khu vực đường bê tông ở phía sau cây xăng dầu thuộc thôn Chùa, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, về cất giấu tại nhà riêng; khi chưa kịp bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast