"Mượn" xe hàng xóm, lĩnh 9 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/4, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử đối với Lê Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại xã Xuân Liên) về tội “Trộm cắp tài sản”.

“Mượn” xe hàng xóm, lĩnh 9 tháng tù giam

Lê Văn Vinh tại phiên xét xử ...

Cáo trạng của Viện KSND huyện Nghi Xuân nêu rõ: “Khoảng 18 giờ ngày 3/1/2019, hai người bạn “nhí” của Vinh là Trần Văn Đức và Nguyễn Văn Phong đều sinh năm 2005 và trú cùng xã Xuân Liên lẻn vào nhà anh Trương Thanh Nam (SN 1981, trú tại Xuân Liên). Phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade sơn màu vàng - bạc – đen BKS: 38N1 – 030.50 của anh Nam đang cắm chìa khóa ở ổ khóa, hai đối tượng quay ra “xi nhan” cho Vinh vào lấy trộm. Lấy được xe, Vinh nổ máy chở Đức và Phong tìm mối tiêu thụ nhưng chẳng ai mua.

Sau đó cả 3 phóng xe về thị trấn Xuân An thì xe bị thủng lốp. Vinh dắt xe vào gửi tại quán giữ xe của chị Lê Thu Bình (trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An) rồi cả 3 cùng về nhà Vinh ngủ. Đến sáng 4/1, Vinh đi xe buýt đến lấy xe máy chạy sang thành phố Vinh chơi. Chiều cũng ngày, Vinh trở về Nghi Xuân, bỗng dưng đổi ý đến đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân và trao trả chiếc xe lấy trộm đêm hôm trước.

Tại bản kết luận đánh giá tài sản số 01/2019/HDĐGTS ngày 5/1/2019, Hội đồng Định giá tài sản UBND huyện Nghi Xuân kết luận, chiếc xe máy trên có giá 12.800.000 đồng.

“Mượn” xe hàng xóm, lĩnh 9 tháng tù giam

Toàn cảnh phiên xét xử chiều nay của TAND huyện Nghi Xuân

Lê văn Vinh bị bắt tạm giam từ ngày 5/1/2019 đến nay. Liên quan đến vụ ‘mượn” xe máy còn có hai đồng phạm là Trần Văn Đức và Nguyễn Văn Phong. Nhưng do thời điểm phạm tội các đối tượng chủ đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét, xử lý hình sự.

Tại phiên tòa Vinh, thừ nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Lê Văn Vinh 9 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast