Nạn nhân vụ "Người và xe bốc cháy sau tiếng nổ lớn" đã tử vong

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/11, ông Nguyễn Đình Chiến -Trưởng Công an xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, nạn nhân trong vụ "Người và xe máy cùng bốc cháy sau tiếng nổ lớn" đã tử vong vào chiều qua (5/11), sau khi Viện Bỏng quốc gia Hà Nội trả về.

>> Người và xe máy cùng bốc cháy sau tiếng nổ lớn

Nạn nhân vụ "Người và xe bốc cháy sau tiếng nổ lớn" đã tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ cháy

Như Báo Hà Tĩnh điện tử đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/11, tại địa bàn thôn Hà Cát, xã Đức Lạng. Nạn nhân bị bỏng nặng là anh Nguyễn Thế Quốc (SN 1975), trú quán tại thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ.

Vào khoảng thời gian trên, anh Quốc rời quán cà phê Phố Núi ở xã Đức Lạng, ra lấy xe máy để về nhà, bất ngờ chiếc xe máy phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh bao trùm cả người lẫn xe khiến anh Quốc bị bỏng nặng, chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Cũng theo Trưởng Công an xã Đức Lạng, quá trình điều tra, nguyên nhân được xác định là do xe máy tự phát nổ và gây hỏa hoạn, trong đó không loại trừ khả năng Anh Nguyễn Thế Quốc dùng bật lửa để kiểm tra xăng, không may xăng bén lửa rồi bốc cháy.

Được biết, gia đình Anh Quốc rất khó khăn, vợ yếu, nhà có 4 cháu gái, một cháu trai 1 tuổi. Lúc còn sống, anh Quốc là trụ cột, lao động chính trong gia đình.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast