Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thảm khốc tại Hà Tĩnh: Lái xe “say” thuốc lào!

Hai xe khách đấu đầu, 6 người chết, 23 người bị thương

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng tại Đèo Con

Cứu chữa kịp thời cac nạn nhân trong vụ TNGT ở Kỳ Anh

Thượng tá Nguyễn Đình Lĩnh - Phó trưởng Công an Huyện Kỳ Anh cho biết: Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc ngày 4.10 tại Đèo Con, xã Kỳ Nam làm 8 người chết, 23 người bị thương là do tài xế xe khách 88H-3564 đi hướng Bắc Nam vượt xe cùng chiều rồi lấn hẳn sang phần đường của xe chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn tại Kỳ Anh. Ảnh: Vũ Viễn

Theo kết luận ban đầu của CQĐT: “Dựa vào hiện trường vụ tai nạn, nguyên nhân được xác định thuộc về lái xe Nguyễn Xuân Oanh (41 tuổi, H.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tài xế xe khách mang biển số 88H - 3564). Do xe chạy xuống dốc tài xế này đã mất lái lấn sang phần đường và bất ngờ đâm trực diện vào xe đi ngược chiều (43S – 3610)”.

Theo các nạn nhân bị thương ngồi trên xe khách 88H – 3564 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kể lại: Trong khi đổ đèo, lái xe Oanh đã hút thuốc lào nên bị sặc thuốc lào dẫn đến mất lái.

Tuy nhiên theo ghi nhận trực tiếp hiện trường của chúng tôi, cung đường nơi xảy ra tai nạn đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast