Nhân lên sức mạnh từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(Baohatinh.vn) - Việc cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước bằng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trong Công an nhân dân đã trở thành động lực, niềm cổ vũ mạnh mẽ để toàn lực lượng lập thêm những chiến công xuất sắc, giữ bình yên cuộc sống.

Kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua “Vì ANTQ” của giai đoạn trước, bám sát các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác do ngành, địa phương phát động và yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới, hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều biện pháp cụ thể, gắn với khẩu hiệu hành động: “Vì sự bình yên và phát triển đi lên của tỉnh nhà, mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an Hà Tĩnh thi đua làm nhiều việc tốt”, “Xây dựng phong cách người Công an Hà Tĩnh tận tụy với công việc, trong sáng về đạo đức, lối sống, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân đảm bảo tốt ANTT”. Mỗi một thành tích, mỗi chiến công của Công an Hà Tĩnh đều có dấu ấn đậm nét từ phong trào thi đua “Vì ANTQ”.

Nhân lên sức mạnh từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” ảnh 1

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được phong hàm từ Trung tá lên Thượng tá. Ảnh: Xuân lý

Quá trình thực hiện, phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã được gắn chặt với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018”; Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và CBCS lực lượng vũ trang”…

Năm 2015, Công an tỉnh xác định và đề ra 9 mục tiêu của phong trào thi đua “Vì ANTQ” là “4 nâng” (nâng trách nhiệm của người đứng đầu; nâng chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tham mưu và cải cách hành chính; nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; nâng ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND), “3 giảm” (giảm CBCS vi phạm kỷ luật; giảm tội phạm; giảm tai nạn giao thông), “2 không” (không để xẩy ra điểm nóng; không để xẩy ra oan sai, bức cung, nhục hình).

Bám sát nội dung phong trào thi đua “Vì ANTQ” do Công an tỉnh phát động, hàng năm, các khối thi đua và công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác và đề ra nhiều biện pháp thi đua mới thông qua xây dựng các mô hình, khẩu hiệu hành động với những nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể, sát thực; tổ chức ký giao ước thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện phong trào.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác ANTT; phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT các lĩnh vực, địa bàn, công trình, dự án kinh tế trọng điểm; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; phòng chống xâm nhập, khủng bố, phá hoại. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư, các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn và mâu thuẫn, khiếu kiện trong nhân dân... góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm đầy cam go, quyết liệt để bảo vệ tính mạng tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã lập công xuất sắc, nhiều CBCS mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của lực lượng cảnh sát nhân dân. 5 năm qua, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 2.367 vụ, 4.449 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 78%), trong đó, các vụ trọng án khám phá 302/326 vụ (đạt tỷ lệ 93%). Kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 2.110 vụ, 4.222 bị can. Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xẩy ra oan sai.

Thông qua phong trào thi đua “Vì ANTQ”, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, các chỉ tiêu cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội đều hoàn thành vượt mức kế hoạch; tai nạn giao thông trong 5 năm qua được kiềm chế; không để xẩy ra các vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức sơ kết, tổng kết và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới...

Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Công an các huyện, thành phố, thị xã và nhiều phòng nghiệp vụ đã duy trì hiệu quả các mặt công tác, thực hiện “Ngày thứ 7 vì nhân dân phục vụ”. Công an Hương Khê đã đề ra và thực hiện hiệu quả khẩu hiệu hành động “Công sở sạch - Điều lệnh nghiêm - Lãnh đạo mẫu mực - Cán bộ chuyên cần” xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công an Kỳ Anh làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, khích lệ CBCS bám sát địa bàn, cơ sở đảm bảo ANTT phục vụ hiệu quả việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Phòng PA88 phát huy truyền thống đơn vị anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và chủ động tham mưu hiệu quả đảm bảo ANTT trên địa bàn. Phòng PC66 thường xuyên siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tích cực phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao nhất. Công an phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh), Công an phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức có hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân, xây dựng lực lượng công an phường vững mạnh.

Ban Công an xã Tùng Ảnh (Đức Thọ), Ban Công an xã Thạch Bằng (Lộc Hà) có nhiều biện pháp nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về đảm bảo ANTT phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Ghi nhận những thành công, những hy sinh thầm lặng, cống hiến của toàn lực lượng, 5 năm qua, Công an Hà Tĩnh được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Nhì, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; Phòng An ninh xã hội được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới cùng nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nhân lên sức mạnh từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” ảnh 3

Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT.

Phát huy những thành tích trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào một cách sôi nổi và sâu rộng hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đảm bảo thống nhất về mục tiêu, nội dung, biện pháp và cách thức tiến hành, tạo động lực mới thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua “Vì ANTQ” và các hoạt động khác của lực lượng công an. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ trong việc thực hiện thi đua “Vì ANTQ” trong toàn lực lượng. Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ chuyên trách, nhằm xây dựng lực lượng này thực sự là đội quân nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác dân vận, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Duy trì các hoạt động giao lưu kết nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa... nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Công an Hà Tĩnh luôn xác định phong trào thi đua “Vì ANTQ” là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; là trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, người chỉ huy, là công việc hàng ngày của mỗi CBCS, quyết tâm rèn luyện phấn đấu, thi đua làm nhiều việc tốt vì sự phát triển của tỉnh nhà và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast