Nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Sáng ngày 17/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện NQ 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (1998-2010), 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý (2005-2010).

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Các tập thể, cá nhân đạt thành tích được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tham dự hội nghị có ông Trần Quang Quý - Thứ trưỏng Bộ GDĐT, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính Phủ, đại diện lãnh đạo của các Tổng cục (Bộ Công an). Về phía Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, P. Chủ tịch TT UBND tỉnhTrần Minh Kỳ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thực hiện NQ09/1998/CP của Chính Phủ về tăng cưòng công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các Quyết định, Chỉ thị, Chương trình hành động khác, từ năm 1998 lại nay, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trong 12 năm qua (1998-2010) các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 4.456/5.936 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 75%), bắt 6.752 đối tượng, thu hồi tài sản ước tính 18 tỷ đồng, các vụ trọng án được khám phá nhanh với tỉ lệ đạt 94,2%. Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ 3.053 vụ, 3.663 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường, thu giữ hàng hoá trị giá gần 45 tỉ đồng, trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma tuý đã phát hiện 288 vụ, 531 đối tượng phạm tội, thu giữ 18,2kg hêrôin, 45,2kg cần sa, 16,4kg thuốc phiện, 125.000 viên ma tuý tổng hợp, 6 khẩu súng, 05 ô tô, 97 mô tô... và một số tài sản khác trị giá hơn 16 tỉ đồng.

Công tác xây dựng các mô hình, điển hình, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ được các cấp, các ngành hết sức quan tâm và đạt được nhiều kết quả hữu hiệu trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá người lầm lỗi, giữ vững ANTT ở khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh ta hiện có 8.976 tổ tự quản, 8.560 tổ liên gia, 262 hội đồng tự quản, 262 ban thanh tra nhân dân, 6.560 tổ hoà giải ... hoạt động rất hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quang Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện NQ 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Hà Tĩnh. Trong thời gian tới Hà Tĩnh cần duy trì, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là với các tỉnh Bôlykhămxây, Khămmuộn (Lào) trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tại hội nghị đã có 26 tập thể, 36 cá nhân đạt thành tích được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast