Nổ súng triệt phá sòng bạc của đại ca vùng giáp ranh

Hơn 60 cảnh sát đã được huy động để triệt phá sòng bạc của một đại ca giang hồ vùng giáp ranh. Nhiều con bạc manh động buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, bắt gọn 36 con bạc, thu giữ gần 400 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Các con bạc bị bắt giữ

Chiều 4/3, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang lập hồ sơ xử lý 36 người để xử lý về hành vi “đánh bạc”. Liên quan đến vụ án này, Công an thị xã Dĩ An đang ráo riết truy bắt Đào Văn Tài (tự Tài “sẹo”, SN 1978, ngụ Đồng Nai, có 3 tiền án về tội trộm cướp tài sản và cố ý gây thương tích) cầm đầu, Tài “sẹo” đã bỏ trốn khi cảnh sát đang vây ráp, truy bắt các con bạc.

Theo điều tra của Công an thị xã Dĩ An, thời gian gần đây, nguồn tin trinh sát thu thập được về một trường gà, lắc tài xỉu hoạt động như một “casino” tại khu vực rừng tràm, gần khu vực mỏ đá Châu Thới (khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An), cầm đầu sòng bạc quy mô này là Tài “sẹo”, một đại ca có tiếng tại vùng giáp ranh giữa Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Xác định đây là một tổ chức cờ bạc quy mô nên Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An trực tiếp chỉ đạo các trinh sát phối hợp cùng cảnh sát 113, công an địa phương tập hợp lực lượng chờ thời điểm thích hợp sẽ ập vào triệt phá.

Ngày 2/3, khi hàng chục con bạc đang tập trung sát phạt bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu thì hơn 60 cảnh sát đồng loạt xuất hiện, nhiều con bạc đã liều mình chống trả, lao xuống sông tẩu thoát thuộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên liên tiếp để trấn áp, bắt gọn 36 đối tượng. Riêng Tài “sẹo” lợi dụng sự hỗn loạn đã trốn thoát khỏi vòng vây.

Tại sới bạc, cảnh sát thu giữ 340 triệu đồng, gần 1.000 USD, 2 con gà đá, 3 xe ô tô cùng 36 xe máy các loại.

Các con bạc bị bắt khai nhận, sòng bạc quy mô trên là do Tài “sẹo” đứng ra tổ chức từ Tết Nguyên Đán và hoạt động khá chuyên nghiệp, Tài “sẹo” chọn địa điểm khu vực hoang vắng, có một đường độc đạo vào khu vực sòng bạc, xung quanh là suối và cánh đồng hoang để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Gà đá bị thu giữ

Để an toàn cho khu “casino” của mình, Tài “sẹo” giao cho đàn em có máu mặt trong giới giang hồ cờ bạc vùng ven là Đinh Tấn Đạt (SN 1980, có 3 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích); Nguyễn Trung Tính (SN 1991 cùng ngụ Đồng Nai) và Đinh Nghĩa (SN 1990, quê Vĩnh Phúc) có nhiệm vụ cảnh giới. Khi con bạc đến, Nghĩa và Đạt sẽ điện thoại cho người bên trong chạy xe máy ra đón, kiểm tra và họ phải trả 20.000 đồng “vào cổng”.

Các đối tượng khác là Đinh Thế Trực (SN 1977); Nguyễn Ngọc Phương (SN 1973); Huỳnh Văn Tùng (tự Tùng “bùa”, SN 1975, có 1 tiền án trộm cắp tài sản) và Nguyễn Thanh Hùng (SN 1974, cùng ngụ Đồng Nai) thì trực tiếp tham gia đánh bạc với các những con bạc “khát nước” đến từ nhiều tỉnh thành, mỗi ván mức ăn thua từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Những con bạc ở lại đánh bạc thâu đêm sẽ được Tài “sẹo” cho đàn em phục vụ cơm nước đến tận nơi.

Mỗi giờ đánh bạc, nhà cái phải trả cho Tài “sẹo” số tiền 2 triệu đồng, mỗi độ đá gà thu 5% số tiền theo từng ván cá cược.

Hiện Công an thị xã Dĩ An đang mở rộng vụ án để điều tra và truy bắt đối tượng Đào Văn Tài.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast