Ổ nhóm chặt trộm cáp viễn thông sa lưới.

Ngày 16/8, đại tá Nguyễn Xuân Chính - Trưởng công an huyện Đức Thọ cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng đó là: Hoàng Anh Tuấn, sinh 1993; Đặng Thanh Huy, sinh 1993 về tội “trộm cắp tài sản.”

Các đối tượng trộm cáp viễn thông bị sa lưới
Các đối tượng trộm cáp viễn thông bị sa lưới

Trong thời gian qua trên địa bàn các xã Đức An, Đức Dũng, Đức Lập, Đức Lâm, Đức Thuỷ, Đức Thanh, Đức Vinh, Yên Hồ… huyện Đức Thọ liên tục xẩy ra các vụ mất trộm dây cáp thông tin liên lạc, làm mất thông tin liên lạc trên địa liên tục, gây không ít thất thoát cho ngành chủ quản trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau một thời điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ các trinh sát đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ phá án, bắt 03 đối tượng, đó là: Hoàng Anh Tuấn, sinh 1983 trú tại xã Đức Nhân và Đặng Thanh Huy, sinh 1993 trú tại xã Đức Vĩnh (Đức Thọ) về hành vi nói trên. Riêng đối với Hoàng Xuân Toàn,sinh 1994 trú ở Đức Nhân cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bọn chúng khai nhận, từ tháng 5 đến nay, bọn chúng đã cùng một số đối tượng khác ở xã Đức Lập, Đức Thuỷ đã cùng nhau gây ra 12 vụ chặt trộm dây cáp thông tin liên lạc. Để thực hiện trót lọt các vụ trộm trên, buổi tối bọn chúng thường tụ tâp nhau dùng xe máy đi chơi đến khoảng từ 0 đến 1 giờ đêm chúng đến những khu vực vắng người, xa khu dân cư, ít người qua lai nhưng có đường dây cáp đi qua, chúng đã cùng nhau dùng kìm và dao chặt cây cáp mang về đốt lấy lõi đồng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an huyện đã thu giữ được hàng trăm mét dây cáp, dao, kìm và một số phương tiện khác; đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ án bắt giữ các đối tượng liên quan; hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast