Ổ nhóm chặt trộm dây cáp viễn thông sa lưới.

Ngày 20/9, thượng tá Phan Xuân Công – Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Khê cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ 7 đối tượng chặt trộm dây cáp viễn thông trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, trong thời gian qua trên địa bàn các xã Hương Trà, Hương Xuân và Lộc Yên liên tiếp xẩy ra nhiều vụ chặt trộm dây cáp viễn thông, gây thiệt trên 100 triệu đồng.

Trước những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9 cơ quan điều tra đã làm rõ, bắt giữ 7 đối tượng gây ra các vụ trộm nói trên, đó là: Nguyễn Kim Tuấn, sinh 1995; Hoàng Xuân Quỳnh, sinh 1994; Nguyễn Văn Quân, sinh 1995; Nguyễn Kim Toàn, sinh 1996; Lê Hữu Dũng, 1995; Hoàng Xuân Kháng, sinh 1994; Phan Thị Trà, sinh 1982; tất cả các đối tượng này đều trú tại xã Hương Xuân Trong số đối tượng này trừ Phan Thị Trà ra, còn các đối tượng còn lại đều đang là học sinh.

Sau khi bị bắt giữ bọn chúng khai nhận, chúng thường tụ tập nhau rồi dùng xe máy đi quan sát ở các địa bàn hẻo lánh, khu vực xa dân cư và ít người qua lại có đường dây đi qua, sau đó chờ đến đêm tối chúng cùng nhau mang theo dao, kìm đi cắt cáp. Toàn bộ dây cáp trộm được chúng lấy lõi đồng đem về bán cho Phan Thị Trà lấy tiền tiêu xài, đánh điện tử, bida. Với thủ đoạn đó, từ cuối tháng 6 lại nay chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ chặt trộm dây cáp.

Công an Hương khê đã thu được một số tang vật của vụ án, tiền hành hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo luật định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast