Ổ nhóm dùng kiếm cướp xe máy người đi đường

(Baohatinh.vn) - Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa triệt phá ổ nhóm chuyên dùng dao, kiếm cướp xe máy của người tham gia giao thông trên địa bàn.

Thời gian qua, trên địa bàn Hồng Lĩnh, Nghi Xuân liên tiếp xảy ra các vụ cướp xe máy với thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Đối tượng thường hoạt động vào nửa đêm, dọc các tuyến đường vắng, sử dụng dao, kiếm chặn người đi đường để cướp xe máy.

 Ổ nhóm dùng kiếm cướp xe máy người đi đường ảnh 1

Các đối tượng Phan Văn Điệp, Phan Văn Quang bị bắt về hành vi cướp tài sản

Theo đơn trình báo của anh Chu Văn Nhật (trú tại phường Hưng Hòa, TP.Vinh, Nghệ An) và anh Trần Văn Hòa (trú tại thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An), vào khoảng 23h ngày 30/6, khi đang điều khiển xe máy mang BKS 37N1 – 043.42 và 37B2 – 551.81 trên đoạn đường An Viên, thuộc huyện Nghi Xuân thì bị nhóm thanh niên đi xe máy không biển số đuổi theo áp sát, chặn đường, dùng dao, kiếm đe dọa và cướp đi 2 chiếc xe máy.

Tiếp đó, ngày 4/7, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được đơn trình báo của anh Bùi Xuân Thân (trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) trình báo bị 3 đối tượng lạ mặt dùng dao, kiếm đe dọa cướp mất xe máy khi đang đi trên đường An Viên (Nghi Xuân).

Xác định đây là ổ nhóm hoạt động liều lĩnh, manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm để gây án, cần kịp thời triệt phá, ngăn chặn, Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập chuyên án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xác minh.

 Ổ nhóm dùng kiếm cướp xe máy người đi đường ảnh 2

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật khi khám xét nhà đối tượng

Đến ngày 13/9, cơ quan công an đã tiến hành bắt, khám xét các đối tượng gồm: Phan Văn Điệp (SN 1994, trú tại xóm 9, xã Đức Dũng, Đức Thọ) và Phan Văn Quang (SN 1994, trú tại thôn Đại An, xã Đức An, Đức Thọ), thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn thời gian qua.

Theo lời khai ban đầu, ngoài 2 vụ cướp xe máy trên, Điệp và Hòa còn gây ra 4 vụ cướp tài sản khác gồm tiền mặt và điện thoại di động tại các tuyến đường QL1A, QL 15…

Thiếu tá Bùi Việt Hùng - Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Các đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên, thích ăn chơi nhưng lười lao động, rủ nhau lập thành nhóm rồi đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Hiện, lực lượng chức năng đang đấu tranh khai thác mở rộng và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast