"Ôm" tiền trả vay vốn của dân rồi trốn vào Nam 7 năm vẫn không thoát

(Baohatinh.vn) - Hồi 22h tối qua (7/7), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã di lý đối tượng Trịnh Thị Bình (sinh năm 1960) từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) về Hà Tĩnh quy án theo quyết định truy nã của Công an huyện Nghi Xuân.

"Ôm" tiền trả vay vốn của dân rồi trốn vào Nam 7 năm vẫn không thoát ảnh 1
Dẫn đối tượng từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh

Từ năm 2007 đến năm 2008, Trịnh Thị Bình được UBND xã Xuân Hội (Nghi Xuân) giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ vay vốn đối với 2 nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng chính sách xã hội và Dự án nước sạch vệ sinh nông thôn tại xóm Hội Tiến, xã Xuân Hội.

Trịnh Thị Bình đã thu tiền gốc và lãi của 14 hộ vay vốn nhưng không nộp cho ngân hàng chính sách số tiền gần 70 triệu đồng mà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

"Ôm" tiền trả vay vốn của dân rồi trốn vào Nam 7 năm vẫn không thoát ảnh 2

Đối tượng Trịnh Thị Bình tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Xuân có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng do đối tượng đã rời khỏi địa bàn nên đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Trịnh Thị Bình.

Trước khi bị bắt, Trịnh Thị Bình trốn vào làm giúp việc tại các tỉnh phía Nam, thời điểm bị bắt đang làm tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã chuyển đối tượng cho cơ quan điều tra Công an huyện nghi Xuân nhằm tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast