PC47 khám phá nhanh 2 vụ án, bắt 5 đối tượng tàng trữ ma túy

Thượng tá Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Công an tỉnh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, cùng với nhiều lực lượng khác của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đồng loạt ra quân triển khai lực lượng khám phá nhanh 2 vụ án, bắt giữ 5 đối tượng can tội tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy.

4 đối tượng đang sử dụng ma túy tại Khách sạn ASEAN bị bắt giữ
4 đối tượng đang sử dụng ma túy tại Khách sạn ASEAN bị bắt giữ

Điển hình, vào lúc 12g30 phút ngày 26/12 tại phòng 506 Khách sạn ASEAN thuộc khối 4 phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an Thị xã Hồng Lĩnh bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng ma túy gồm: Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1987, trú tại Xuân Giang, huyện Nghi Xuân; Nguyễn Phi Hà, sinh năm 1974 trú tại Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà; Lê Viết Trường, sinh năm 1976, trú tại xã Thiên Lộc, huyện can Lộc; Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1989, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 2 bộ coóng dùng để sử dụng ma túy đá, 2 điện thoại di động. Khám xét trên người các đối tượng cơ quan điều tra phát hiện 2 gói ma túy dạng đá có trọng lượng khoảng 5g.

Trước đó, Ngày 18/12 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã khám xét phòng 105 khách sạn Thiên Phú thuộc địa bàn xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh phát hiện 1 nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy nhưng do đêm tối một số đối tượng đã phá cửa chạy thoát và 1 đối tượng trong số đó bị bắt giữ là Nguyễn Đức Mạnh sinh năm 1993 trú tại khố 4, phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm 2 liều gói hêrôin, 1 bộ cóng dùng để sử dụng ma túy.

Hiện các đối tượng đang được tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast