Phá đường dây buôn lậu hàng xa xỉ với số lượng lớn

Ngày 5/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ cho biết đã triệt phá thành công một đường dây chuyển ngoại tệ sang Hong Kong để nhập lậu hàng tiêu dùng có giá trị cao.

Đây là đường dây chuyên nhập lậu hàng tiêu dùng loại xa xỉ như máy tính xách tay, iPhone, iPad, máy ảnh kỹ thuật số, ống kính máy ảnh chuyên dụng, camera chuyên dụng, quần áo, mỹ phẩm… về Việt Nam tiêu thụ.

Nhiều mặt hàng xa xỉ được nhập lậu vào Việt Nam. Ảnh chỉ có tính minh họa
Nhiều mặt hàng xa xỉ được nhập lậu vào Việt Nam. Ảnh chỉ có tính minh họa

Sau gần hai tháng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng chia làm ba tổ công tác, đồng loạt thực hiện ba mũi tấn công tổ chức bắt giữ hàng hóa và đối tượng.

Tổ thứ nhất bắt quả tang hàng lậu đang được các đối tượng vận chuyển từ tàu Vinalines Pioneer xuống sân cảng Tranvina - Hải Phòng để đưa đi tiêu thụ. Đồng thời làm công tác vận động, phong tỏa tàu đề phòng đối tượng nhảy xuống sông Cấm bỏ trốn và tẩu tán hàng lậu.

Tổ thứ hai tổ chức bắt đối tượng Lê Văn Tiến (tức Tiến Hong Kong), sinh năm 1961, trú tại số 8/10 phố Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng) là người tổ chức đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa từ Hong Kong về Hải Phòng tiêu thụ.

Công an khám xét và thu giữ tại nhà của Lê Văn Tiến những sổ sách ghi chép hàng hóa nhập lậu và iPad, dầu gội đầu Pantene, sữa Meiji, tivi, điều hòa nhiệt độ… không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, số hàng hóa thu được ở nhà Tiến có trị giá khoảng một tỷ đồng.

Tại Hà Nội, ngay sau khi lấy lời khai của Lê Văn Tiến về việc vận chuyển hàng nhập lậu cho đối tượng Nguyễn Thị Thu Liễu, sinh năm 1970, trú tại số 26/53/28B Điện Biên Phủ (Hà Nội), tổ công tác đã bắt giữ Liễu, khám xét nhà và cửa hàng của đối tượng, tạm giữ khoảng hai tỷ đồng, gồm các loại máy iPad, máy ảnh, màn hình máy tính…

Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ bốn đối tượng chính gồm Lê Văn Tiến; Nguyễn Thị Thu Liễu; Bùi Trần Nguyên (sinh năm 1972, trú tại 68/16 đường Vòng Vạn Mỹ, Hải Phòng) là thuyền trưởng tàu Vinalines là đối tượng chỉ đạo vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong xuống tàu về Hải Phòng; Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1970, trú tại số 2/01/100 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng), máy trưởng tàu Vinalines có hành vi vận chuyển và nhập lậu hàng vào Việt Nam (Minh là đối tượng tổ chức cất giấu hàng lậu trên tàu).

Bước đầu, bốn đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cục Cảnh sát điều tra đang tổ chức đấu tranh, xét hỏi các can phạm, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên.

Về hàng hóa là tang vật vụ án không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc thu giữ trên tàu, tại nhà và cửa hàng của các đối tượng trị giá nhiều tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast