Phá nhiều chuyên án trộm tài sản, tàng trữ ma túy

(Baohatinh.vn) - Ngay từ những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã phá nhiều chuyên án, nhiều vụ việc trên địa bàn.

Khoảng 20h15' ngày 16/6, qua công tác tuần tra, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Huy Thắng (SN 1989, ở xã Kim Lộc, huyện Can Lộc) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992, ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) có hành vi trộm cắp chó. Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ 1 xe mô tô BKS 38L1-15225, 3 con chó nặng 37kg và 1 bộ dụng cụ dùng để hành nghề.

Phá nhiều chuyên án trộm tài sản, tàng trữ ma túy ảnh 1

Các đối tượng: Nguyễn Huy Thắng và Nguyễn Tiến Đạt cùng tang vật

Vào hồi 21h20 ngày 16/6/2015, tại nhà Cao Xuân Soa ở tổ 7, phường Đậu Liêu, Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đá, gồm: Cao Xuân Soa (SN 1974), Nguyễn Văn Lâm (SN 1979), Nguyễn Công Đại (SN 1985), Phan Văn Quỳnh (SN 1983), đều trú tại phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh); Nguyễn Phi Vũ (SN 1980), thường trú phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh). Tang vật thu giữ là 1 bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng ma túy.

Tiếp đó, khoảng 0h35' ngày 17/6/2015, tại tổ 6, phường Đậu Liêu, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc, gồm: Trần Văn Đức (SN 1991), Phạm Văn Báu (SN 1984), Trần Đình Thiện (SN 1988, thường trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Tang vật thu giữ là 1 bộ bài tú lơ khơ và 720.000 đồng.

Hồi 10h10' cùng ngày, tại tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, Công an thị xã Hồng Lĩnh phá chuyên án 615T, bắt đối tượng Phan Đình Hoạt (sinh năm 1994, thường trú ở xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là gần 5,4771g ma túy đá tổng hợp, 1 xe mô tô wave BKS 38 F9-0452, 2 điện thoại nhãn hiệu nokia.

Phá nhiều chuyên án trộm tài sản, tàng trữ ma túy ảnh 2

Đối tượng Phan Đình Hoạt

Trước đó, vào khoảng 18h10' ngày 8/6/2015, Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Triệu (SN 1974, ở tổ 4, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Triệu còn khai nhận từ đầu tháng 4/2015 đến tháng 6/2015, đối tượng đã 8 lần trộm cắp tài sản trên địa bàn tổ 8, phường Đậu Liêu với tổng giá trị tài sản trên 10 triệu đồng.

Phá nhiều chuyên án trộm tài sản, tàng trữ ma túy ảnh 3

Công an thị xã Hồng Lĩnh đang hoàn thiện các hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast