Phá nhiều vụ đánh bạc, trộm cắp tài sản

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, Công an huyện Can Lộc đã bắt, xử lý 5 vụ án về đánh bạc, trộm cắp tài sản và vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tang vật lực lượng Công an Can Lộc thu giữ được tại vụ án đánh bạc tại Thuần Thiện

Tang vật lực lượng Công an Can Lộc thu giữ được tại vụ án đánh bạc tại Thuần Thiện

Mới đây nhất là vụ án đánh bạc tại xã Thuần Thiện. Vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 9/4, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc đã bắt quả tang 6 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà anh Võ Hữu Tuyến (xóm Yên, xã Thuần Thiện).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 13 triệu đồng, 6 điện thoại di động các loại, 2 xe máy và những vật dụng mà các con bạc sử dụng để hành nghề.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Hoài (sinh 1962), Lê Văn Hợi (sinh 1975), Võ Văn Tuyến (sinh 1973) Lê Sỹ Lưu (sinh 1991), Nguyễn Viết Sâm (sinh 1974), Võ Văn Thắng (sinh 1982). Tất cả các đối tượng trên đều thường trú tại xã Thuần Thiện.

Trước đó, vào 11 giờ 30 phút ngày 01/4, Công an Can Lộc cũng đã đấu tranh và bắt giữ 6 đối tượng đang đánh bạc tại xã Gia Hanh, một đối tượng chứa gái mại dâm tại xã Vượng Lộc.

Đặc biệt, liên tiếp từ ngày 20/3 và 3/4, một số người dân tại hai xã Thượng Lộc và Sơn Lộc trình báo bị mất cắp tài sản. Công an Can Lộc đã lập chuyên án, đấu tranh truy xét, tiến hành bắt giữ và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 50 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ, xử lý các đối tượng trên theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast