Phát huy hiệu quả mô hình “Ký túc xá, phòng trọ an toàn, tự quản”

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tháng triển khai và đi vào hoạt động, mô hình quản lý “ký túc xá, phòng trọ an toàn, tự quản” của phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) đạt được những kết quả bước đầu. An ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn chuyển biến tích cực; người dân và hầu hết học sinh, sinh viên lưu trú bày tỏ sự đồng tình cao với các giải pháp mà chính quyền địa phương đưa ra.

Là địa bàn rộng, nằm ở cửa ngõ phía Nam của TP Hà Tĩnh, phường Đại Nài có 10 tổ dân phố với 1.382 hộ dân, 5.768 nhân khẩu; 18 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn; 4 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và 91 hộ kinh doanh nhà trọ. Đặc biệt, số lượng sinh viên Lào, Trung Quốc lưu trú khá đông. Nhiều năm qua, các đối tượng trong và ngoài địa bàn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại cho người dân và học sinh, sinh viên lưu trú.

Mô hình “Ký túc xá, phòng trọ an toàn, tự quản” có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. (Ảnh minh họa)
Mô hình “Ký túc xá, phòng trọ an toàn, tự quản” có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Công an phường, tính đến đầu tháng 8, toàn phường xảy ra 83 vụ vi phạm ANTT, tăng 19 vụ so cùng kỳ năm 2013; thiệt hại tài sản lên đến 960 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm, xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự; Công an phường đã xử lý 16 vụ, 43 đối tượng; xử phạt hành chính hơn 36 triệu đồng.

Thực tế trên đòi hỏi chính quyền nói riêng, hệ thống chính trị nói chung và người dân phải đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Từ thực tế đó, Công an phường Đại Nài tham mưu UBND phường xây dựng mô hình “Ký túc xá, phòng trọ an toàn, tự quản”. Phường thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch.

Bà Lê Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Phường đã triển khai các cuộc họp tổ dân phố để phổ biến, khuyến khích nhân dân đóng góp ý kiến với cảnh sát khu vực nhằm hoàn thiện đề án”.

Đề án đã nhận được sự nhất trí, đồng tình cao của nhân dân; 100% tổ dân phố ký cam kết xây dựng mô hình hiệu quả. Chính quyền địa phương cung cấp thông tin về kinh nghiệm quản lý khu nhà trọ, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ ANTT. Với sự hỗ trợ của viễn thông tỉnh, địa phương còn gắn 40 biển tuyên truyền tại cổng các cơ quan, đơn vị, trường học và các nhà trọ. Công an phường, Ban Bảo vệ dân phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung liên quan đến người tạm trú; có biện pháp nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ đó, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp; ý thức và tinh thần tự giác của người dân được nâng cao.

Ông Lê Đăng Đỉnh - Trưởng công an phường Đại Nài tin tưởng: “Nếu mô hình này duy trì tốt cơ chế hoạt động sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giữ vững ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn”.

Mô hình “Ký túc xá, phòng trọ an toàn, tự quản” có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Đây chính là cách cụ thể hóa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast