Phát huy sức mạnh cộng đồng phòng, chống ma túy

Sáng 29-02, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống ma túy năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, tình hình sản xuất, buôn bán và lạm dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng và trở thành vấn đề đáng quan ngại nhất ở trong và ngoài nước. Tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển các chất ma túy trên tất cả các tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động vận chuyển, mua bán cần sa có chiều hướng gia tăng so với năm 2010. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta đã có 12/12 huyện, thành phố, thị xã, với 130/262 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Qua thống kê, soát xét, năm 2011 trên địa bàn toàn tỉnh có 637 người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy năm 2011

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy năm 2011

Năm 2011, các cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 70 vụ, 151 đối tượng liên quan đến ma túy (tăng 10 vụ, 40 đối tượng so với cùng kỳ 2010), các cơ quan điều tra đã khởi tố 48 vụ, 66 bị can, xử lý hành chính 85 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Hoàn thành hồ sơ điều tra, chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 42 vụ, 55 bị cáo. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 43 vụ, 53 bị cáo tù có giới hạn. Công tác bắt, giam giữ, truy tố, xét xử đảm bảo đúng pháp luật của nhà nước.

Cũng trong năm 2011, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, khảo sát, lên danh sách theo dõi, quản lý 637 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Chính quyền các cấp đã đã quan tâm đến công tác chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về xã, phường, thị trấn, dòng họ an toàn không có ma túy…

Các lực lượng chức năng Công an, Biên phòng, Hải quan luôn chủ động phối hợp với Công an 2 tỉnh Boolikhămxay và Khămmuộn (Lào) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Định kỳ tổ chức giao ban với các tỉnh, các huyện giáp biên giới, đồng thời đã cử hàng trăn cán bộ, chiến sỹ sang phối hợp với các đơn vị chức năng của nước bạn Lào nắm tình hình, trao đổi, xác minh thông tin, triển khai kế hoạch công tác, bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy vào Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cho rằng, mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy rất gian nan phức tạp và cực kỳ nguy hiểm, mặc dù chúng ta đã quyết liệt triển khai công tác đấu tranh phòng chống nhưng tội phạm ma túy ngày càng diễn biến quyết liệt, tinh vi hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cũng cho rằng tình hình buôn bán, vận chuyển, và tàng trữ ma túy trên địa bàn tỉnh ta còn tiềm ẩn nhiều phức tạp vì vậy, các phải đổi mới và nâng cao các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng liên quan, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng cơ sở, đơn vị vững chắc trong công tác phòng, chống ma túy; tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng trung tâm cai nghiện của tỉnh, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giải quyết việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện; quan tâm cũng cố, xây dựng lực lượng chuyên trách, tăng cường công tác phối hợp giữu các cơ quan chức năng, quan tâm đến việc đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast