Phó Giám đốc thuê côn đồ "dằn mặt" Giám đốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Tĩnh vừa điều tra làm rõ vụ án Phó Giám đốc Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh và nhân viên của Công ty thuê 2 đối tượng lang thang với số tiền 25 triệu đồng để "dằn mặt" Giám đốc của mình.

Ngày 10/6/2011, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Sau một thời gian điều tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 07/6/2011, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Liêm (SN 1960, quê quán xã Phú Lộc - Can Lộc) - Phó Giám đốc Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, quê xã Phú Lộc - Can Lộc) - nhân viên của Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh; Nguyễn Hoài Vũ, tức Nguyễn Hoài Giao, SN 1980, quê huyện Duy Tiên (Hà Nam), tạm trú tại tổ 2 phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) và Lương Trung Tiến (SN 1987, ở Yên Bắc, Duy Tiên (Hà Nam). Vũ và Tiến là 2 đối tượng lang thang, không nghề nghiệp ổn định.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Do mâu thuẫn cá nhân trong nội bộ cơ quan, ông Nguyễn Hữu Liêm đã bàn bạc thống nhất và đưa cho Nguyễn Trung Kiên 25 triệu đồng nhờ tìm người "dằn mặt" ông Nguyễn Văn Ngụ (SN 1960) - Giám đốc Công ty.

Nguyễn Trung Kiên đồng ý và tìm gặp Nguyễn Hoài Vũ là người quen, Vũ rủ thêm Lương Trung Tiến ở quê vào tìm cách nhận diện, tiếp cận đánh ông Nguyễn Văn Ngụ.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 03/4/2011, trên đường Đặng Dung, đoạn đối diện Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT TP Hà Tĩnh, trên đường đi ăn cơm về, ông Ngụ bất ngờ bị 2 thanh niên đi chiếc xe máy Jupiter màu đỏ bám theo, dùng tuýp sắt, dùi cui điện đánh tới tấp vào đầu, vai, tay và người làm nạn nhân ngất xỉu tại chỗ, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

2 đối tượng gây ra vụ việc phóng xe bỏ chạy về hướng kho lương thực cầu Mương.

Theo lời kể của nạn nhân, trước đó ít ngày, 2 gã thanh niên lạ mặt đã đột nhập vào phòng làm việc của ông Ngụ trong giờ nghỉ để hành hung nhưng bị người trong cơ quan phát hiện nên bọn chúng không thực hiện được ý đồ.

Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast