Phòng PC 52: bắt 4 đối tượng truy nã

Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh (PC 52) đã bắt, di lý đối tượng Kiều Minh Khôi (SN 1970 – trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị Công an thành phố Hà Tĩnh ra Quyết định truy nã.

Cuối năm 2008, Kiều Minh Khôi cùng với các đối tượng Kiều Văn Nhật – trú tại thành phố Hà Tĩnh và Kiều Văn Kiên – trú tại tỉnh Hà Nam đã gây ra vụ cướp tài sản của lái xe Taxi hàng Mai Linh trên địa bàn thành phố. Vụ án đã được các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử, Kiều Văn Kiên, Kiều Văn Nhật đã chấp hành xong bản án, riêng đối tượng Kiều Minh Khôi sau khi gây án đã bỏ trốn. Ngày 13-4-2008, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra Quyết định truy nã số 01 đối với Kiều Minh Khôi.

Theo Khôi khai nhận: sau khi gây án, Khôi đã trốn vào tỉnh Đồng nai làm công nhân một thời gian, sau đó quy ra Hà Nội làm nghề lao động tự do. Đêm 9-1, khi đối tượng Khôi đang ở ngủ trong lán ở Hà Đông (Hà Nội) thì bị bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Đức Hoàng – Đội trưởng Đội truy nã, Phòng PC 52 cho biết: Thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, từ đầu tháng 1 - 2013 đến nay, Phòng PC 52 đã bắt được 4 đối tượng truy nã gồm: Hoàng Văn Sang, SN 1994, trú tại Nghi Xuân, phạm tối “cố ý gây thương tích”, bị Công an huyện Nghi Xuân ra Quyết định truy nã ngày 6-11-2012; Hoàng Sông Lam, SN 1981, trú tại Đức Thọ, phạm tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” bị Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã ngày 4-6-2008; Lê Quốc Lợi, SN 1982, trú tại huyện Kỳ Anh, phạm tội “Trộm cắp tài sản”, bị Công an huyện Đức Trong, tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định truy nã ngày 13-5-2009 và đối tượng Kiều Minh Khôi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast