Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và ATGT

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/1, tại thị xã Hồng Lĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và ATGT Tết Nguyên đán Ất Mùi. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, thành tham dự.

Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và ATGT ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Các lực lượng chức năng phải huy động lực lượng, phương tiện, công cụ, phối hợp chặt chẽ với tinh thần quyết liệt nhất để ra quân trấn áp phòng chống tội phạm, trật tự ATGT, tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo cho mọi người dân vui xuân đón tết an toàn

Lễ ra quân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và ATGT ảnh 2

Đây cũng là dịp để biểu dương lực lượng, đồng thời tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng đấu tranh ngăn chặn, tố giác tội phạm; phát động đợt thi đua đặc biệt trong lực lượng công an để trấn áp tội phạm ngay từ những ngày đầu ra quân.

Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và ATGT ảnh 3

Sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính ở thị xã Hồng Lĩnh nhằm tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương khối nội chính nói chung, lực lượng công an nói riêng đã có sự nỗ lực, quyết tâm đấu tranh, khám phá ra nhiều vụ án trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Tấn công, truy quét tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị nhưng trước hết phải từ cơ sở, từng khối phố, thôn xóm, tổ liên gia; mỗi người dân là một người chiến sỹ thường xuyên tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

Các lực lượng chức năng phải huy động lực lượng, phương tiện, công cụ, phối hợp chặt chẽ với tinh thần quyết liệt nhất để ra quân trấn áp phòng chống tội phạm, trật tự ATGT, tệ nạn xã hội… đảm bảo cho mọi người dân vui xuân đón tết an toàn. Theo đó, cần thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến đường chính, khu vực trọng điểm để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Cùng đó, cần tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tập trung phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, vận chuyển trái phép pháo nổ; quan tâm phòng chống cháy nổ.

Sau buổi lễ này, các huyện, thị, thành trong tỉnh phải sớm tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast