Sẵn sàng bảo đảm ANTT cho người dân vui Tết, đón Xuân

Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo điều kiện bà con nhân dân vui tết, đón xuân, vừa qua, Công an huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng kế hoạch về việc “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý tỵ 2013”. Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ, quyết tâm cao của lực công an và các cấp chính quyền nên bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Để thực hiện tốt kế hoạch này, lãnh đạo đơn vị đã cụ thể hóa nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ, lực lượng công an cơ sở và tiếp tục xây dựng mối quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp ủy chính quyền trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho chính quyền đồng cấp thực hiện việc tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo đốt, đèn trời...

Công an Cẩm Xuyên gọi hỏi, nhắc nhở các đối tượng có lịch sử phạm tội trên địa bàn

Công an Cẩm Xuyên gọi hỏi, nhắc nhở các đối tượng có lịch sử phạm tội trên địa bàn

Cùng với chính quyền các cấp xây dựng nội dung thông báo tình hình tội phạm trong dịp tết Nguyên Đán, qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công an huyện cũng đã tiến hành rà soát các địa bàn trọng điểm, các đối tượng có lịch sử phạm tội, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật tại cơ sở để gọi hỏi, răn đe, cho viết cam kết không vi phạm pháp luật, không gây ảnh hưởng ANTT trong dịp tết. Đến nay, đã soát xét 27/27 xã, thị trấn, triệu tập răn đe 84 đối tượng ở các xã: Cẩm Quan, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Minh và một số địa bàn "nóng" khác.

Quá trình triển khai Kế hoạch 324, Công an huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời phát hiện, tiến hành các biện pháp điều tra các vụ án, vụ việc hình sự xảy ra, đảm bảo ANTT trên địa bàn được nhân dân đồng tình cao. Trong thời gian qua, cơ quan công an đã phát hiện, tiến hành điều tra 06 vụ phạm pháp hình sự; nhanh chóng làm rõ 3/6 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, thu giữ 01 camera trị giá 50 triệu đồng trả lại cho bị hại; bắt quả tang 02 vụ 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11 gói hêroin; tuần tra phát hiện, bắt giữ hai đôi trai gái đang mua bán dâm; tổ chức lực lượng theo dõi, mật phục bắt 9 vụ đánh bạc, gồm 44 đối tượng, thu giữ gần 20 triệu đồng....

Ngoài ra, lực lượng cũng đã tiến hành khởi tố 07 vụ án với 14 bị can về các hành vi rộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa mại dâm và đánh bạc, điển hình như vụ: đối tượng Phan Văn Dũng (sinh năm 1989) thường trú Quảng Thạch - Quảng Trạch - Quảng Bình trộm tài sản tại Đài phát thanh truyền hình Cẩm Xuyên vào sáng 8/01/2013; lật tẩy âm mưu vụ tạo hiện trường giả để chiếm đoạt tài sản vào ngày 15/1/2013 của Phạm Trung Kiên (sinh năm 1974), trú tại Kiến Thụy - Hải Phòng...

Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã tiến hành các biện pháp nhằm quản lý tốt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy. Nhằm thực hiện tốt điều này, lục lượng công an đã tổ chức ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nỗ, thả đèn trời tại 51 cơ sở kinh doanh và 2 ngàn học sinh và giáo viên của 5 trường học trên địa bàn.

Vận động giao nộp, tuần tra phát hiện và thu giữ 01 quả lựu đạn mỏ vịt, 01 quả lựu đạn cối, 147 kích điện đánh bắt cá hủy hoại môi trường. 09 mã tấu,19 dao kiếm các loại, 03 đôi côn và 03 típ nước, 100 viên pháo bi, 25 hộp pháo diêm...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công an huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là vào thời điểm về đêm tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Bố trí lực lượng thường trực chiến đấu, tiếp nhận và giải quyết nhanh gọn, kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, trấn áp mạnh các loại tội phạm; đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cáo ý thức cảnh giác và giác ngộ cách mạng của người dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo không khí an toàn, vui tươi, phấn khởi để nhân dân vui tết đón xuân./.

Công an Cẩm Xuyên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast