Sập giàn giáo, 2 người chết, 3 người bị thương nặng

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/7, BVĐK Hà Tĩnh tiếp nhận 3 nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng chấn thương nặng. Danh tính 3 nạn nhân gồm: Vũ Văn Lập (24 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình), Mai Văn Châu (24 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Phạm Văn Toàn (26 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên). Số công nhân này bị tai nạn khi đang làm việc tại công trường thuộc Dự án Formosa.

Các bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh đang chăm sóc cho bệnh nhân bị tai nạn.
Các bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh đang chăm sóc cho bệnh nhân bị tai nạn.

Theo hồ sơ bệnh án của BVĐK Hà Tĩnh cung cấp, anh Lập nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, anh Châu bị gãy xương đùi và anh Toàn bị gãy xương đùi, xương cẳng tay. Hiện các nạn nhân đang được các y, bác sỹ tích cực cứu chữa.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp Thái Sơn đang thi công một hạng mục trong công trường thuộc Dự án Formosa (KKT Vũng Áng) thì bất ngờ bị sập giàn giáo.

Hậu quả, anh Bùi Viết Thảo (23 tuổi, trú tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và anh Nguyễn Kinh Tuấn (26 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ.

Riêng các anh Lập, Châu, Toàn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Kỳ Anh, sau đó được chuyển lên BVĐK Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Ban điều hành thi công dự án của đơn vị tổng thầu (Tổng Công ty VINAINCON - Bộ Công thương), ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban điều hành thi công dự án đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ nhà thầu phụ (Công ty TNHH Xây lắp Thái Sơn), tổ chức đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast