Sẩy chân bên cầu tràn, một học sinh đuối nước

(Baohatinh.vn) - Ông Phan Đình Hùng - Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một học sinh tiểu học bị đuối nước khi trên đường đi học về.

say chan ben cau tran mot hoc sinh duoi nuoc

Gia đình em Cơ hết sức khó khăn, hiện sống trong căn nhà dột nát.

Trước đó, khoảng 16h30" ngày 6/10/2016, em Nguyễn Hữu Cơ (9 tuổi) là học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Hương Giang cùng 3 bạn học trên đường đi học về, khi đến cầu tràn đoạn giáp ranh xã Gia Phố thì dừng lại chơi. Trong lúc chơi, em Cơ vô tình đánh rơi cuộn giấy màu bèn lội xuống nhặt nhưng bị sảy chân vào khu vực nước xiết.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự xã cùng bà con nhân dân tìm kiếm; đến khoảng 19h30" tối cùng ngày thì tìm được thi thể em Cơ.

Được biết, gia đình em Cơ là người con duy nhất của gia đình anh Hội (người dân tộc ở phía Bắc) và chị Lan, trú tại xóm 2, xã Hương Giang. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, hiện sống trong căn nhà dột nát.

Chia sẻ với hoàn cảnh, chính quyền xã Hương Giang đã hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng để lo mai táng cho cháu Cơ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast