Say rượu, đuổi đánh vợ và giết chết người can ngăn

Ngày 22 – 6, công an huyện Vũ Quang đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Xuân Thường (sinh năm 1957) ở xóm 9 – Sơn Thọ (Vũ Quang) vì hành vi giết người.

Án mạng xảy ra vào hồi 19h ngày 21 – 6 khi ông Bùi Xuân Thường đi uống rượu về thì mâu thuẫn với vợ và cầm dao đuổi đánh vợ, ra đến ruộng lúa gặp ông Trần Văn Nho (sinh năm 1960), ông Nho thấy vậy liền can ngăn nhưng ông Thường không nghe dẫn đến lời qua tiếng lại. Do không kiềm chế được ông Nho đã cầm gậy đánh ông Thường, sẵn có dao trong tay ông Thường liền chém vào đầu ông Nho khiến ông này ngã xuống ruộng và bất tỉnh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Ba Lan nhưng ông Nho đã tử vong bởi vết chém dài 14cm, sâu 3cm gây thủng sọ não.

Được biết, đối tượng Bùi Xuân Thường là một người nát rượu và thường xuyên đánh đập vợ con, chửi bới hàng xóm.

Hiện, công an huyện Vũ Quang đang tiếp tục lấy lời khai xử lý vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast