Tai nạn giao thông tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên Đán

Theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh thì trong thời gian trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán năm 2010 vừa qua, trong 4 tuần từ ngày 01-2 đến ngày 28-2-2009, tức là ngày 18-12 đến ngày 15-1 âm lịch toàn tỉnh Hà Tĩnh xẩy ra 33 vụ TNGT, làm chết 39 người, bị thương 17 người. So với cùng kỳ tức là tháng 2- 2009, tăng 16 vụ, tăng 19 người chết,

Hiện trường vụ TNGT ngày 6/2/2010, tại km 539+500 trên Quốc lộ 1A

đoạn đi qua xã Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: Đình Vũ

Những con số thống kê cho thấy số vụ TNGT trong dịp tết vừa qua đã tăng đột biến so với những năm trước. Theo đánh giá của Thượng tá Võ Trong Hùng - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh thì ngoài những nguyên nhân khách quan như lỗi do thời tiết, hệ thống đường giao thông ra thì chủ yếu TNGT xẩy ra vẫn là do ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện giao thông mà đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô uống rượu bia, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng.

Điển hình vào khoảng 5 giờ ngày 06-02-2010, tại km 539+500 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Trung - Cẩm Xuyên xẩy ra vụ TNGT thảm khốc giữa xe mô tô mang BKS 38N5- 0050 với xe ô tô mang BKS 89K- 6079 làm 4 thanh niên gồm: Nguyễn Văn Tạo SN 1988, phạm Văn Nhật SN 1989, Trần Văn Đức SN 1988 và Nguyễn Văn Nhật SN 1985 đều ở xã Cẩm Lĩnh - Cẩm Xuyên vụ tai nạn đã làm 4 thanh niên đi trên xe mô tô chết tại chỗ. Được biết 4 thanh niên nói trên cùng đI trên một chiếc xe mô tô và cả 4 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Trong tháng qua lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 3.283 trường hợp vi phạm, trong đó có 759 xe ô tô, 2.524 xe mô tô, phạt tiền gần 900 triệu đồng. Tạm giữ 201 phương tiện, trong đó có 3 ô tô, 198 mô tô, tước GPLX 17 trường hợp. Trong số các vụ vi phạm nói trên thì chủ yếu là lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm 701 trường hợp, chạy quá tốc độ 860 trường hợp, chở quá khách 272 trường hợp, vi phạm khác 1.550 trường hợp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast