Tạm giữ xe khách biển Lào chạy sai tuyến

Vào lúc 8h30 phút ngày 17/2, Đội tuần tra kiểm soát 6-1 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào UN 3897 do Võ Văn Nam (SN1982) trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển thì phát hiện phương tiện đã lưu thông sai tuyến, trên xe chở gần 50 hành khách.

Phương tiện bị tạm giữ nhưng toàn bộ hành khách đã được chuyển sang xe dự phòng để tiếp tục hành trình
Phương tiện bị tạm giữ nhưng toàn bộ hành khách đã được chuyển sang xe dự phòng để tiếp tục hành trình

Lái xe khai nhận từ trước đến nay, xe chuyên chạy tuyến Viên Chăn (Lào) - Nghệ An, nhưng do ngày Tết nhu cầu người dân đi vào Nam đông nên đã cố tình chạy sai tuyến.

Sau khi tạm giữ phương tiện, lực lượng CSGT phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Bến xe khách Hà Tĩnh bố trí xe ô tô dự phòng chuyển toàn bộ số khách trên xe tiếp tục hành trình và tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Võ Trọng Hùng – Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an tỉnh cho biết: Nhằm đảm bảo TT-ATGT sau Tết Quý Tỵ và lễ hội xuân 2013, phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh đã triển khai tối đa lực lượng, trang thiết bị kiểm soát 24/24h trên các tuyến đường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT như: phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, uống rượu bia quá nồng độ cho phép khi điều khiển phương tiện, chở quá tải trọng… Đặc biệt là các phương tiện vận tải hành khách không được chở quá số người quy định, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Hiện là thời điểm những người làm ăn xa và sinh viên về quê ăn Tết quay lại nơi làm việc và trường học nên nhu cầu đi lại rất đông; nhiều chủ phương tiện xe khách đã vì lợi nhuận đã bất chấp vi phạm pháp luật tăng giá vé, nhồi nhét khách, chạy sai tuyến quy định…gây khó khăn trong công tác tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Thượng tá Võ Trọng Hùng cho biết thêm, từ nay đến hết tháng 2/2013, lực lượng CSGT trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương và các đơn vị chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật ATGT nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông để nhân dân đi lại được an toàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast