Tập trung đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển pháo nổ

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân, trên nhiều địa bàn trong tỉnh, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh về công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này.

Ngày 27/1, tại Km 826 đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Khê, Đội Tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh (PC 67 – Công an Hà Tĩnh) phát hiện, xử lý một xe tải đường dài chở gần 14kg pháo các loại.

Ngày 27/1, tại Km 826 đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Khê, Đội Tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh (PC 67 – Công an Hà Tĩnh) phát hiện, xử lý một xe tải đường dài chở gần 14kg pháo các loại.

- Thực tế cho thấy, thời điểm cận kề tết năm nay, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh ta diễn biến khá phức tạp. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về vấn đề này.

Hà Tĩnh có đường biên khá dài tiếp giáp với nước bạn Lào, có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hơn 130 km đường biển, QL 1A, QL 12, QL 8A... đi qua nên thuận lợi cho việc phát triển KT-XH nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Các loại tội phạm như: cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... và tình trạng mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép diễn ra khá phức tạp.

Đặc biệt, vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm, ở một số địa bàn, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo lại “nóng” lên. Pháo các loại thường được sản xuất ở Trung Quốc rồi vận chuyển sang Lào, sau đó, đi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào tỉnh ta. Nhiều trường hợp đi xuất khẩu lao động ở các nước trong khu vực Đông Nam Á khi về quê ăn tết cũng vận chuyển pháo để bán, sử dụng. Ngoài ra, ở tuyến biển, từ phao số 0, pháo cũng được chuyển vào đất liền; pháo từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), TP Vinh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng được vận chuyển về nhiều địa phương trong tỉnh...

Các đối tượng thường dùng thủ đoạn hết sức tinh vi, rất khó phát hiện. Chúng thường ngụy trang bằng cách đóng pháo vào các loại bao bì, hay đóng kín thùng...; lợi dụng buổi trưa, tối để giao hàng, xé lẻ ra rồi mới bàn giao nhằm qua mắt lực lượng chức năng; hay nhận tiền một nơi, giao hàng một nơi. Nói chung, đấu tranh với loại tội phạm này khó khăn không kém tội phạm ma túy.

- Để đẩy lùi tình trạng tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo và các mặt hàng trái phép khác trên địa bàn, lực lượng công an đã có những biện pháp nào, thưa đồng chí?

Bên cạnh nắm chắc tình hình, phát hiện, bắt giữ kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tác hại của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng pháo. Tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, lực lượng công an tham mưu chính quyền cơ sở lồng ghép nội dung này vào phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn, Cảnh sát kinh tế, PC45, PC67, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với nạn buôn bán pháo, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên tuyến QL 8A. Đối với những địa phương có nhiều người đi xuất khẩu lao động ở các nước Đông Nam Á, giao công an các huyện phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở lập danh sách từng gia đình, cá nhân để nhắc nhở, ký cam kết không sử dụng pháo trong dịp tết. Đặc biệt, chúng tôi đã giao các đồng chí trưởng công an các huyện, thị, thành phố ký cam kết với Ban Giám đốc Công an tỉnh không để xảy ra việc đốt pháo trong dịp tết trên địa bàn, nếu xẩy ra phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Song song với những nhiệm vụ đó, từ ngày 16/12/2015, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, trong đó, tập trung nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển pháo nổ. Chỉ tính từ ngày ra quân đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 59 vụ, 85 đối tượng với trên 720 kg pháo các loại. Điển hình như: vào ngày 11/1, lực lượng PC45 phối hợp với PC65 bắt đối tượng Nguyễn Trung Dũng (SN 1988, ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) vận chuyển 64 kg pháo; ngày 12/1, Công an huyện Kỳ Anh bắt đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985 ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) vận chuyển 92 kg pháo nổ các loại...

- Xin cám ơn đồng chí!

(Thực hiện)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast