Thanh lý, phá hủy vũ khí, vật liệu nổ, dụng cụ và đồ chơi nguy hiểm bị cấm

Công an huyện Nghi Xuân vừa thành lập hội đồng và tiến hành thanh lý, phá hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo các loại và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Công an huyện Nghi Xuân tiến hành rà soát, phân loại vũ khí, vật liệu nổ, dụng cụ và đồ chơi nguy hiểm bị cấm để thanh lý, phá hủy

Công an huyện Nghi Xuân tiến hành rà soát, phân loại vũ khí, vật liệu nổ, dụng cụ và đồ chơi nguy hiểm bị cấm để thanh lý, phá hủy

Tang vật gồm 230 cái đao, kiếm, mác, dao găm các loại; gần 200 kích điện, bình ắc qui; 18 đôi côn; 5,6 kg pháo các loại; trên 200 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Đặc biệt, có 4 khẩu súng quân dụng. Trong đó có 1 khẩu tiểu liên AK, 2 khẩu súng trường CKC và 1 khẩu súng kíp được bàn giao lại cho ban chỉ huy quân sự huyện quản lý.

Được biết, phần lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trên được chính quyền cơ sở ở địa phương vận động nhân dân giao nộp. Một số thu giữ từ các vụ án và những đợt thanh kiểm tra của cơ quan chức năng trên địa bàn.

Tất cả các công cụ, vật liệu này được cơ quan công an huyện Nghi Xuân tiến hành phá hủy theo đúng quy trình của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast