Thấy chủ quán nhiều tiền, tối về đột nhập trộm cắp

(Baohatinh.vn) - Đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp tài sản, Lê Trọng Uyển (SN 1989, trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Thấy chủ quán nhiều tiền, tối về đột nhập trộm cắp

Lê Trọng Uyển khai nhận hành vi phạm tội của mình tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà.

Chiều ngày 23/5, Thượng úy Nguyễn Thế Trường – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Lộc Hà cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Trọng Uyển về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 20/5, Công an huyện Lộc Hà nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Đào (SN 1993, trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) với nội dung: Vào khoảng 21 giờ cùng ngày, chị phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A71 màu hồng và gần 6.800.000 đồng. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 8.500.000 đồng.

Thấy chủ quán nhiều tiền, tối về đột nhập trộm cắp

Chiếc điện thoại của chị Đào bị Uyển làm rơi vỡ trên đường tẩu thoát sau khi thực hiện vụ trộm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ. Qua nắm bắt tin báo từ quần chúng nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an đã triệu tập Lê Trọng Uyển - đối tượng đã gây ra vụ trộm lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Uyển khai nhận: Vào khoảng 19 giờ ngày 20/5, Uyển đến quán của chị Đào để uống bia. Tại đây, Uyển để ý thấy chị Đào có nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi uống bia về, khoảng 21 giờ cùng ngày, Uyển quay lại nhà chị Đào. Lúc này, người nhà chị Đào đang tập trung đầu ngõ nên Uyển leo qua hàng rào, đột nhập vào nhà lấy số tài sản nói trên.

Đối tượng Lê Trọng Uyển cũng đã giao nộp lại chiếc điện thoại di động và toàn bộ số tiền đã lấy trộm.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast