Thay họ, đổi chỗ ở vẫn bị bắt

Sáng ngày 8-1, Phó Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh (PC52), Trung tá Lương Sỹ Đằng cho biết: Chiều tối 7-1, lực lượng PC52 đã bắt đối tượng Lê Quốc Lợi (sinh năm 1982) quê ở xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh) bị công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) truy nã.

Đối tượng Lê Quốc Lợi
Đối tượng Lê Quốc Lợi

Cuối năm 2008, đối tượng Lê Quốc Lợi cùng Đặng Bá Công (Nghệ An) đã trộm một chiếc xe máy ở thác Prenn (Lâm Đồng). Khi đang tìm cách tẩu tán, tiêu thụ tài sản vừa trộm được thì Lợi và Công bị công an bắt giữ. Sau đó được tại ngoại, đối tượng Lợi đã bỏ trốn.

Ngày 13 tháng 5 năm 2009, Công an huyện Đức trọng đã ra Quyết định truy nã số 75 đối với Lê Quôc Lợi.

Được biết, trong thời gian bỏ trốn đối tượng Lê Quôc Lợi đã nhập hộ khẩu vào nhà ông Đinh Văn Huyền ở xã Kỳ Tiến, với cái tên là Trần Xuân Lợi (sinh ngày 15 tháng 2 năm 1982). Sau đó, đối tượng Trần Xuân Lợi đã cắt hộ khẩu vào nhập Tà Rụt huyện ĐaKrong (Quảng Trị) và lập gia đình, sinh con.

Mặc dù đã thay họ, đổi chỗ ở nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng PC52 đã kiên trì xác minh, theo dõi và bắt đối tượng Lê Quốc Lợi để xử lý trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast