Thay tên, đổi họ, sống “chui” suốt 27 năm vẫn không thoát

(Baohatinh.vn) - Sau gần một tháng rong ruổi, “nếm mật nằm gai” ở các tỉnh phía Nam, CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Tĩnh đã bắt gọn 4 đối tượng có lệnh truy nã trốn về quy án.

Trong đó phải kể đến đối tượng Lê Đình Mai (SN 1969, trú tại xã Sơn An, huyện Hương Sơn), phạm tội cố ý gây thương tích, gây hậu quả nghiêm trọng, bỏ trốn từ năm 1989.

thay ten doi ho song chui suot 27 nam van khong thoat

Đối tượng Lê Đình Mai

Sau 27 năm lẩn trốn, thay tên đổi họ nhiều lần và sống chui lủi nhiều tỉnh/thành trên cả nước, Lê Đình Mai đã bị cơ quan điều tra bắt giữ tại tỉnh Bình Dương.

Các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Viết Tiến (SN 1975, trú tại tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh), phạm tội đánh bạc và Bùi Văn Ngọc (SN 1999, trú tại xóm Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) phạm tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cùng bị bắt tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Duy Quyền (SN 1995, trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) phạm tội cố ý gây thương tích, bị bắt giữ tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 1.

thay ten doi ho song chui suot 27 nam van khong thoat

Di lý các đối tượng: Tiến, Ngọc, Quyền về quy án

Hiện, Phòng PC52 Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast