Thêm một vụ vận chuyển 12 bánh cần sa qua biên giới bị bắt giữ

Ngày 14/1, Đội phòng chống tội phạm Ma tuý - Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh) bắt quả tang Chu Ngọc Hoàng, sinh năm 1988, thường trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vận chuyển 12 bánh cần sa qua biên giới.

Thực hiện chuyên án số 417L, khoảng 9h ngày 14/1, Đội phòng chống tội phạm Ma tuý - Bộ đội Biên phòng cửa khẩu khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Đội phòng chống ma tuý - Công an huyện Hương Sơn và Trạm Hải quan cửa khẩu Cầu Treo tiến hành khám xét ô tô biển kiểm soát Lào 6689 (thuộc Công ty Liên vận hành khách quốc tế Lào - Việt). Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Chu Ngọc Hoàng, sinh năm 1988, thường trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vận chuyển 12 bánh cần sa từ Lào vào Việt Nam.

Hiện nay, Ban chuyên án 417L đang mở rộng điều tra tiếp tục truy quyét các đối tượng liên quan.

Được biết, chỉ gần 2 tuần trong năm mới 2011, Đồn Biên phong cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phá 4 chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 20 bánh cần sa và 116 tép hê rô in vận chuyển qua biên giới. Ngoài ma tuý và cần sa, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng phát hiện, bắt giữ và xử lý 4 đối tượng vận chuyển trên 14 kg pháo các loại không rõ nguồn gốc từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast