Tịch thu 130 khối gỗ cất giữ trái phép

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Vũ Quang (Hạt kiểm lâm huyện, Vườn quốc gia Vũ Quang, Bộ đội biên phòng) vừa phát hiện 130m3 gỗ cất giữ trái phép từ 41 hộ dân thuộc 2 xã Hương Quang và Hương Điền.

Việc cất giữ gỗ trái phép là hình ảnh quen thuộc đối với một số hộ dân ở 2 xã trong VQG Vũ Quang
Việc cất giữ gỗ trái phép là hình ảnh quen thuộc đối với một số hộ dân ở 2 xã trong VQG Vũ Quang

Sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính với số tiền 520 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số lâm sản trái phép trên.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang, số gỗ trên (thuộc nhóm VI đến nhóm VIII) do người dân khai thác và thu gom trái phép trong Vườn quốc gia từ lâu với mục đích dùng để làm nhà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast