Tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng trong ổ nhóm "tín dụng đen"

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/12, Công an TP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Quang Huy và Hoàng Huy Hoàng trong ổ nhóm “tín dụng đen” tại số 407 đường Trần Phú về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng trong ổ nhóm “tín dụng đen”

2 đối tượng Huy Hoàng và Quang Huy (áo đen) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin: Công an TP Hà Tĩnh triển khai lực lượng tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính tại số 407 đường Trần Phú, TDP Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, bắt giữ 3 đối tượng: Phùng Quang Huy (SN 1993); Hoàng Huy Hoàng (SN 1996), cùng trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng; Trần Đại Hải (SN 1991), trú tại phường Văn Đẩu, quận Tiến An, TP Hải Phòng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 6 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép chứng minh hoạt động tín dụng đen của cơ sở này.

Tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng trong ổ nhóm “tín dụng đen”

Một số tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen và

Tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng trong ổ nhóm “tín dụng đen”

một số "hàng nóng" được lực lượng chức năng thu giữ tại cơ sở 407 đường Trần Phú.

Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi và thủ đoạn nhằm thu lợi bất chính của hơn 130 nạn nhân đã vay tiền và trả lãi "nóng" cho cơ sở.

Ngày 21/12, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội của các đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Quang Huy và Hoàng Huy Hoàng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tín dụng đen nói trên.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Tin dụng đen

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast