Tình trạng đốt pháo, phạm pháp hình sự giảm hẳn

Theo ghi nhận của người dân và các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh, tết năm nay tình trạng đốt pháo đã giảm hẳn so với năm trước.

ANTT trong dịp Tết:

Thông thường, các loại pháo được người dân (chủ yếu là thanh, thiếu niên) “tập kết” từ trước tết rồi đưa ra “sử dụng”, nhất là trong đêm giao thừa. Tuy nhiên, theo thống kê của cơ quan công an thì giao thừa năm nay toàn tỉnh chỉ xẩy ra 8 vụ - 8 đối tượng đốt pháo trái phép.

Đối tượng Phạm Hữu Quang (sn 1982) trú tại khối phố Hợp Tiến, phường Thạch Linh, Tp Hà Tĩnh và tang vật (14 hộp pháo) bị Công an Tp Hà Tĩnh bắt giữ quả tang ngày 24/1/2013

Đối tượng Phạm Hữu Quang (sn 1982) trú tại khối phố Hợp Tiến, phường Thạch Linh, Tp Hà Tĩnh và tang vật (14 hộp pháo) bị Công an Tp Hà Tĩnh bắt giữ quả tang ngày 24/1/2013

Tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa chủ yếu xẩy ra ở khu vực ngoại thành, thị lân cận. Trong 8 vụ đốt pháo nói trên, cơ quan công an đã thu giữ được 2 bánh pháo, 50 quả pháo các loại và 7/8 vụ xẩy ra tại Tp Hà Tĩnh (riêng tại xã Thạch Môn - khu vực ngoại ô Tp Hà Tĩnh xẩy ra 5 vụ), 1 vụ còn lại xẩy ra tại huyện Lộc Hà.

7 đối tượng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa bị Công an Thành phố phát hiện, bắt giữ, xử lý gồm: Nguyễn Xuân Tịnh (sn 1995), Nguyễn Xuân Nghiêm (sn 1986), Trương Khánh Nghiêm (sn 1986) , Trương Văn Nghĩa (sn 1983), Trần Văn Hậu (sn 1987) cùng trú tại xã Thạch Môn và Phan Văn Cường (sn 1985), Nguyễn Viết Quân (sn 1999) ở Phường Bắc Hà.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng đốt pháo giảm hẳn trong dịp tết Quý Tỵ 2013 đó là do trước đó các cơ quan chức năng như: Công an, Biên phòng, Hải quan… đã tập trung “đánh” mạnh nguồn “hàng hóa” này với hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển trái phép bị phát hiện, xử lý nghiêm khắc, kịp thời nên đã “khống chế”, triệt tiêu về cơ bản loại “hàng hóa” này trên thị trường và răn đe có hiệu quả đối với những đối tượng vi phạm.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động đã thực sự phát huy hiệu quả, khiến người dân ngày càng có ý thức cao trong việc thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước và địa phương về công tác PCCC, nghiêm cấm kinh doanh, buôn bán, sử dụng pháo nổ, đèn trời…

Đối tượng Đặng Hồng Lĩnh (sn1980), trú tại khối phố 15, phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh và khẩu súng y dùng bắn người vào đêm mùng 2 tết Quý Tỵ 2013

Đối tượng Đặng Hồng Lĩnh (sn1980), trú tại khối phố 15, phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh và khẩu súng y dùng bắn người vào đêm mùng 2 tết Quý Tỵ 2013

Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013, tình hình phạm pháp hình sự cũng giảm hẳn. Chỉ tính từ 29/12 năm Nhâm Thìn (âm lịch) đến mùng 4 tết Quý Tỵ toàn tỉnh xẩy ra 3 vụ phạm pháp hình sự (vụ cố ý gây thương tích ở Kỳ Anh và Tp Hà Tĩnh, 1 vụ trộm tài sản ở Nghi Xuân) làm bị thương 2 người, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 25 triệu đồng; giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm Nhâm Thìn 2012.

Các vụ việc xẩy ra đều được cơ bản giải quyết dứt điểm, an ninh biên giới, an ninh bờ biển, an ninh nông thôn ổn định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast